1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ hoàng Anh Elizabeth lên ngôi như thế nào 60 năm trước?

(Dân trí) - Tin tức về cái chết của vua cha là tin buồn và với Công chúa Elizabeth, tin tới vào sáng ngày 6/2/1952 còn làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bà sau này.

 

Công chúa 25 tuổi khi đó là người con cả trong số 2 người con của Vua George đệ lục. Công chúa đã biết trước rằng một ngày nào đó sẽ phải kế vị cha, trở thành Nữ hoàng Anh. Song ngày đó dường như vẫn còn xa lắm.

 

Tuy nhiên, nó lại đến đúng vào tuần bà bay tới châu Phi, trong chuyến công du cùng Hoàng thân Philip tới một số nước trong khối Thịnh vượng chung.

 

Do ở cách xa những kênh liên lạc tin cậy, nên khi bà thừa hưởng tước vị mới mà không hề hay biết và vẫn còn đang mải mê thăm động vật hoang dã ở tại Kenya.
 

 

Nữ hoàng Anh Elizabeth lên ngôi như thế nào 60 năm trước? - 1

Nữ hoàng Elizabeth đăng quang tại tu viện Westminster.

 

Trên thực tế, phải mất rất nhiều giờ sau tin “phím” của một nhà báo Anh đang tháp tùng bà trong chuyến đi mới được đội ngũ nhân viên hoàng gia xác nhận và sau đó mới được chuyển tới công chúa Elizabeth.

 

Vua George đệ lục qua đời do đau tim khi đang ngủ tại Sandringham, Norfolk, sau khi có một ngày đi bộ tại vùng quê nhằm phục hồi sức khỏe trong trận ốm gần đó.

 

Người hầu của ông đã phát hiện ra ông qua đời và ngay lập tức cơ chế hiến pháp về kế ngôi được thực hiện. Quá trình này diễn ra ngay lập tức và toàn diện tới nỗi “choán” cả giây phút riêng tư của hoàng gia.

 

Sau khi tin tức được chuyển đến vợ Vua, tức mẹ của Nữ hoàng Elizabeth, 3 người nữa được thông báo: Thủ tướng Anh Winston Churchill, thống chế và người tổ chức quốc tang.

 

Nữ hoàng Anh Elizabeth lên ngôi như thế nào 60 năm trước? - 2

Vua George đệ lục và mẹ của Nữ hoàng Elizabeth năm 1937

 

Tiếp đó Hội đồng tư vấn quốc gia bắt đầu triệu tập Hội đồng Kế ngôi. Kể từ trước cuộc xâm lược của đế chế Nooc-măng, vua mới được Witanegemot tuyển chọn. Đây là một hội đồng người Xắc-xông, tuyển chọn người kế vị mạnh nhất trở thành vua mới. Song đấy chỉ là một cách lựa chọn.

 

Sau này hiến pháp quy định ai là vua tiếp theo và cơ chế sau đó vẫn không có gì thay đổi.

 

Thủ tướng Churchill tham dự cuộc họp tại Hạ viện và chính thức thông báo trước quốc hội rằng Vua Goerge đã qua đời. Ngay lập tức, chủ tịch quốc hội ngừng họp cho đến khi Hội đồng kế ngôi thảo luận.

 

Tối đó, vào 5h, Hội đồng Kế ngôi nhóm họp tại Cung điện St James và “bầu” vắng mặt Công chúa Elizabeth là nữ hoàng.

 

Theo thông lệ, khi Hội đồng Kế ngôi chính thức xác nhận vua mới, thì vị vua mới đó sẽ phải lập tức bước vào phòng.

 

Song nghi thức này đã bị hoãn lại hai ngày, cho đến khi máy bay đưa Nữ hoàng từ châu Phi trở về.

 

Quyết định đầu tiên bà được yêu cầu đưa ra là sẽ trị vì bằng tên hiệu gì, Victoria đệ nhị hay Mary đệ tam.

 

“Dĩ nhiên là tên của ta”, bà trả lời và vì vậy bà trở thành Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị.

 

Lựa chọn bà đưa ra đã không được ủng hộ ở Scotland, bởi nơi này chưa từng bao giờ nằm dưới sự trị vì của Elizabeth đệ nhất.

 

Ngày 8/2, tân Nữ hoàng gặp gỡ hội đồng được tái tập hợp của bà. Bà ca ngợi cố vua cha và hứa sẽ làm việc hết sức mình rồi sau đó ký hai văn bản xác nhận quyền của Giáo hội Scotland và bà chính thức trị vì.

 

Ngay lập tức, các sứ giả bước ra ban công cung điện St James và trong khi tiếng súng đón mừng vang lên, họ tuyên bố triều đại mới bắt đầu.

 

15 tháng sau đó, Nữ hoàng tới cung điện Westminster làm lễ đăng quang.

 

Nghi lễ đăng quang có từ hàng ngàn năm trước và vào ngày 2/6/1953, Elizabeth đệ nhị đăng quang gần như đúng nơi William Đại đế đăng quang vào ngày Giáng sinh năm 1066.

 

Phan Anh

Theo Sky