1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ hoàng Anh, cựu Thủ tướng Gordon Brown cũng bị nghe lén

(Dân trí) - Vụ bê bối lên quan tới đế chế truyền thông của tỷ phú Rupert Murdoch hôm qua đã có thêm các diễn biến mới, với các thông tin nói rằng một số nhân quyền lực nhất của Anh, trong đó Nữ hoàng Elizabeth II và cựu Thủ tướng Gordon Brown cũng từng bị nghe lén.

 
Nữ hoàng Anh, cựu Thủ tướng Gordon Brown cũng bị nghe lén  - 1
Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown.

Theo một số nguồn tin, các cảnh sát đã phản bội các thành viên gia đình hoàng gia để tiết lộ các bí mật cho tờ News of The World.

Các tờ báo khác nói rằng cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown từng bị xâm nhập các thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng bởi một người đàn ông làm việc cho tờ Sunday Times thời ông còn làm thủ tướng, một trong số các tờ báo thuộc công ty truyền thông News International của ông trùm Murdoch.

Ông Brown được cho là đã bị sốc trước thông tin trên.

Các tài liệu và một cuộc ghi âm điện thoại cho thấy hành vi nghe lén đã được sử dụng để thu thập các thông tin chi tiết về chuyện tài sản và tài chính riêng tư của ông Brown.

Gia đình ông Brown cũng lo sợ rằng hồ sơ bệnh án liên quan tới con trai Fraser của họ mà tờ The Sun (cũng thuộc News International) từng tiết lộ hồi năm 2006 rằng bị bệnh xơ nang, có thể đã bị rò rỉ.

News International cho biết đang điều tra các thông tin mới nhất.

“Các sự kiện gần đây đã gây sốc cho cả nước Anh”, Bộ trưởng Văn hoá Jeremy Hunt phát biểu trước các nghị sĩ ngày 11/7. Ông Hunt cũng nói thêm rằng truyền thống đầy tự hào của truyền thông Anh “đã bị chấn động bởi những tiết lộ về những điều mà chúng ta biết tại News of The World”.

Báo chí Anh đưa tin rằng các nhà báo của News of the World có thể đã xâm nhập vào điện thoại của nạn nhân các vụ phạm tội, gia đình của các binh sĩ thiệt mạng, các nạn nhân khủng bố, các nhân vật nổi tiếng và các chính trị gia để lấy tin.

Vụ bê bối ngày càng mở rộng đã khiến News International phải đóng cửa tờ News of The World sau 168 năm tồn tại. Hôm Chủ nhật vừa rồi, tờ báo này đã ra số cuối cùng trước khi “chết”.

An Bình
Theo BBC