1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ bộ trưởng Iraq từ chức để phản đối chính phủ

(Dân trí) - Bộ trưởng phụ trách các vấn đề phụ nữ Iraq hôm qua cho biết đã từ chức để phản đối tình trạng thiếu nguồn lực cho nhiệm vụ khó khăn: cải thiện đời sống của “một đội quân góa phụ” và những phụ nữ bị bỏ đói, bị bỏ rơi trong chiến tranh.

Nữ bộ trưởng Iraq từ chức để phản đối chính phủ - 1
Bà Nawal al-Samarraie.
 
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Nawal al-Samarraie cho biết ngân sách trong bộ của bà rất hạn hẹp và bà thường xuyên phải bỏ tiền túi ra để giúp những phụ nữ đến xin được giúp đỡ.

 

Bà cho biết cuối cùng bà đã đệ đơn từ chức vào tuần trước, một phần là do ngân sách bị cắt giảm từ 7.500 USD – 1.500 USD mỗi tháng. Việc cắt giảm này nằm trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ, do giá dầu giảm. Ngân sách trên không bao gồm lương trả cho các nhân viên.

 

Việc bà  Nawal al-Samarraie từ chức chỉ sau 6 tháng nhậm chức phản ánh nhiều vấn đề nổi cộm mà phụ nữ Iraq đang phải gánh chịu. Hàng chục ngàn phụ nữ bị bỏ đói, bị góa chồng do chiến tranh.

 

Một số lượng lớn phụ nữ bị mất chồng hoặc những người thân là nam giới trong những vụ bạo lực hoặc bắt giam kể từ khi Mỹ đem quân tới Iraq vào năm 2003. Họ bị bỏ lại một mình với đàn con và không có tiền trợ cấp, cũng như không có cơ hội có việc làm.

 

Theo bà Nawal al-Samarraie, Iraq có 3 triệu góa phụ, và bà gọi họ là một “đội quân góa phụ, hầu hết đều không được học hành”. Bà cho biết đây là con số sau một cuộc điều tra của chính phủ. Họ gồm cả những phụ nữ bị mất chồng dưới thời Saddam Hussein.

 

Tất cả người Iraq đều đang trải qua thời khắc khó khăn, nhưng phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ thêm, đó là bị gạt “ra rìa” xã hội do đàn ông thống trị. Ví dụ, góa phụ tại Iraq, theo truyền thống sẽ sống cùng đại gia đình của họ, nhưng nhiều gia đình hiện thấy không còn đủ lực để chăm sóc thêm họ.

 

Ngoài ra, phụ nữ còn phải đối mặt với những vấn đề khác, như vô gia cư, bạo lực gia đình và bị bắt giam.

 

Các nữ nghị sỹ Iraq hôm qua đã kêu gọi bà Nawal al-Samarraie thay đổi quyết định và yêu cầu chính phủ quan tâm hơn nữa đến việc giúp đỡ phụ nữ.

 

Bà Nawal al-Samarraie, 47 tuổi, từng làm việc trong ủy ban y tế của quốc hội Iraq. Bà đã có rất nhiều ý tưởng giúp đỡ phụ nữ Iraq, như thành lập các văn phòng địa phương và các chương trình giáo dục dạy nghề cho phụ nữ. Nhưng văn phòng của bà, với 18 nhân viên, theo bà không phải là một bộ đúng nghĩa, không có đủ quyền và nhân lực để giúp những phụ nữ gặp khó khăn sau gần 6 năm chiến tranh.

 

Phan Anh

Theo AP