1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nội các mới tại Thái Lan và dấu hỏi về khả năng đoàn kết dân tộc

(Dân trí) - Lãnh đạo chính quyền đảo chính Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha ngày hôm qua (31/8) đã được hoàng gia nước này phê chuẩn danh sách nội các mới, với hầu hết các vị trí quan trọng thuộc về các tướng lĩnh quân đội, làm dấy lên hoài nghi về khả năng đoàn kết dân tộc.

Tân thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha

Tân thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha

Gần một phần ba trong số 32 thành Ŷiên nội các mới của Thái Lan là các sỹ quan cấp cao của quân đội. Trong số này có các đồng minh thân cận của ông Prayuth cùng những nhân vật từng giữ vai trò chủ chốt trong những cuộc khủng hoảng chính trị vài năm qua, cũng như một số vị tướng từng có Ŭiên quan tới cuộc trấn áp đẫm những người biểu tình máu phe “Áo đỏ” năm 2010.

Các tướng lĩnh quân đội, cả đương nhiệm và đã mãn nhiệm sẽ lãnh đạo các Bộ then chốt như quốc phòng, tư pháp, ngoại giao và thương mại. Trong khi đó một Ŵư lệnh không quân sẽ đứng đầu Bộ giao thông.

Các Bộ trưởng xuất thân từ khối dân sự cũng có sự góp mặt của những đồng minh lâu năm với quân đội, như ông Sommai Pasri, người sẽ lãnh đạo Bộ tài chính. Ông Sommai từng là thứ trưởng BộĠnày sau cuộc đảo chính quân sự gần nhất, năm 2006.

“Nhà vua đã phê chuẩn các thành viên nội các”, được ông Prayuth đề cử, một chỉ thị của hoàng gia được công bố cuối ngày Chủ nhật cho biết. Tuần trước, nhà vua Bhumibol Adulyadej, 8Ķ tuổi, đã chính thức phê chuẩn ông Prayuth làm thủ tướng.

Người kế nhiệm ông Prayuth với cương vị tư lệnh quân đội là tướng Anupong Paochinda, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng nội vụ, chịu trách nhiệm về an ninh nội địa.

<Ţ>Dấu hỏi về khả năng hàn gắn mâu thuẫn xã hội

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5, chính quyền quân sự tại Thái Lan đã trấn áp những người bất đồng chính kiến. Việc bổ nhiệm ông Anupong, từng giữ vai trò then chốt trong cuộcĠtrấn áp người biểu tình Áo đỏ tại Bangkok 4 năm trước, có khả năng là dấu hiệu cho thấy quan điểm cứng rắn của giới chức Thái Lan đối với các đối thủ chính trị.

Một đồng minh thân cận khác của ông Prayuth, vị tướng về hưu Prawit WoŮgsuwan, đã trở lại lãnh đạo Bộ quốc phòng, vị trí ông từng đảm trách dưới thời chính phủ của thủ tướng Abhisit Vejjajiva, vốn bị bà Yingluck Shinawatra đánh bại thông qua cuộc bầu cử năm 2011.

Prayuth khẳng định ông buộc phải giành Ŭấy quyền lực sau nhiều tháng biểu tình chống chính phủ của bà Yingluck làm gần 30 người thiệt mạng, cùng hàng trăm người khác bị thương, khiến việc tổ chức quốc hội không thể thực hiện, đồng thời kéo tụt đà tăng trưởng kinh tế, làm du khách e dè khi tớũ Thái Lan.

Ông Prayuth khẳng định sẽ không tổ chức bầu cử mới trước tháng 10/2015, bất chấp những kêu gọi của cộng đồng quốc tế trong việc trao lại quyền lực cho chính quyền dân cử.

Những người phản đối chính qŵyền đã bị quân đội lật đổ muốn thực thi những cải cách nhắm vào tỉ phú lưu vong, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra và gia đình ông này, bao gồm bà Yingluck – người bị cáo buộc tham nhũng và có tư tưởng ưu ái những người thân cận.

NŨững người trung thành với gia đình Shinawatra đều đã bị gạt khỏi các vị trí chủ chốt trong chính phủ, cũng như các doanh nghiệp quốc doanh, cơ quan cảnh sát.

Tuy nhiên, các nhà phê bình đang đặt câu hỏi về việc liệu nội các mới có Ŵhể hàn gắn những chia rẽ chính trị sâu sắc tại Thái Lan, khi những nhân vật như tướng Anupong và tướng Dapong Ratanasuwan, người hiện là Bộ trưởng tài nguyên và môi trường, đang bị những người Áo đỏ căm giận sau cuộc đàn áp năm 2010 vốn khiến hàng chụcĠngười Áo đỏ thiệt mạng tại Bangkok.

Danh sách nội các mới của Thái Lan

Thủ tướng: Tướng Prayuth Chanocha

Các phó thủ tướng: Tướng Prawit Wongsuwan, MR Pridiyathorn Devakula, Yongyuth Yutthawong, Tướng Tanasak Patimapragorn, Wissanu Kruea-Ngam

Bộ quốc phòng: Tướng Prawit Wongsuwan, Tướng Udomdej Sitabutr (Thứ trưởng)

Bộ nội vụ: Tướng Anupong PaochinŤa, Suthi Makbun (thứ trưởng)

Bộ ngoại giao: Tướng Tanasak Patimapragorn, Don Pramudwinai (thứ trưởng)

Bᷙ tư pháp: Tướng Paiboon Koomchaya

Bộ tài chính: Sommai Phasi

Bộ giao thông: ACM Prajin Juntong, Akom Termpitayapaisit (thứ trưởng)

Bộ năng lượng: Narongchai Akrasanee

Bộ thương mại: Tướng Chatchai Sarikalya, Apiradi Tantraporn (thứ trưởng)

łộ công nghiệp: Chakkamon Phasukvanich

Bộ giáo dục: Đô đốc Narong Pipatanasai, trung tướng Surachet Chaiwong (thứ trưởng), Kriųsanapong Kiratikorn (thứ trưởng)

Văn phòng thủ tướng: ML Panadda Diskul, Suwaphan Tanyuvardhana

Bộ an sinh và phát triển xã hội: Tướng Adul Saengsingkaew

Bộ sức khỏe cộng đồng: Ršchata Rachatanavin, Somsak Chunharas (thứ trưởng)

Bộ lao động: Tướng Surasak Kanjanarat

Bộ văn hóa: Veera Rojpojanarat

Bộ tài nguyên và mội trường: Tướng Dapong Ratanasuwan

Bộ khoa học và công nghệ: Pichet Durongkaveroj

Bộ du lịch và thể thao:&nŢsp;Kobkarn Wattanavrangkul

Bộ công nghệ thông tin và truyền thông (MICT): Pornchai Rujiprapa

Bộ nông nghiệp: Peetipong Phuengbun na Ayutthaya

Thanh Tùng
Theo AFP