1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, ít nhất 22 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ít nhất 22 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương sau một vụ nổ lớn tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc rạng sáng nay 28/11.

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, ít nhất 22 người thiệt mạng


Lửa bùng lên trong khu vực nhà máy. (Ảnh: Caixin)

Lửa bùng lên trong khu vực nhà máy. (Ảnh: Caixin)

Theo truyền thông địa phương vụ nổ xảy ra ở khu vực nhà máy hóa chất Hebei Shenghua Chemical ở Trương Gia Khẩu vào rạng sáng nay, buộc giới chức địa phương phải huy động chiến dịch cứu hỏa, cứu hộ quy mô lớn.


Chiến dịch cứu hỏa quy mô lớn được triển khai để đối phó với vụ nổ nhà máy hóa chất. (Ảnh: CTGN)

Chiến dịch cứu hỏa quy mô lớn được triển khai để đối phó với vụ nổ nhà máy hóa chất. (Ảnh: CTGN)

Một video được cho là quay từ hiện trường cho thấy hàng loạt ô tô đậu bên đường bị đốt cháy trong khi lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt bên trong khu vực nhà máy. Ước tính ít nhất 38 xe tải, 12 xe hơi bị thiêu rụi do vụ hỏa hoạn.


Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều cơ sở vật chất. (Ảnh: CGTN)

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều cơ sở vật chất. (Ảnh: CGTN)


Ít nhất 50 ô tô bị thiêu rụi. (Ảnh: CGTN)

Ít nhất 50 ô tô bị thiêu rụi. (Ảnh: CGTN)

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm và sơ tán các nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong nhà máy. Giới chức địa phương cũng khuyến cáo người dân tránh xa khu vực hỏa hoạn. Đến nay, giới chức năng xác nhận ít nhất 22 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong vụ nổ chưa rõ nguyên nhân này.

Trung Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm cải thiện mức độ an toàn lao động sau hàng loạt vụ nổ nhà máy hóa chất, sập mỏ. Năm 2015, một vụ nổ tại kho hóa chất ở thành phố Thiên Tân của Trung Quốc từng khiến 165 người thiệt mạng. Năm ngoái, một vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông của nước này cũng khiến 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Minh Phương

Theo RT