1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ lớn trong phòng thí nghiệm tại đại học Trung Quốc, 3 sinh viên thiệt mạng

(Dân trí) - Ba sinh viên đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại một phòng thí nghiệm ở Đại học Beijing Jiaotong ở thủ đô của Trung Quốc hôm nay, cơ quan cứu hỏa Bắc Kinh xác nhận.

Nổ lớn trong phòng thí nghiệm tại đại học Trung Quốc, 3 sinh viên thiệt mạng - Ảnh 1.

Lửa bốc lên sau vụ nổ tại phòng thí nghiệm (Ảnh: Wevideo)

Theo SCMP, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay khi các sinh viên từ Khoa kỹ sư môi trường và hoạch định đô thị đang tiến hành các thí nghiệm xử lý nước thải tại một phòng thí nghiệm ở phía đông trường đại học.

"Vụ việc khiến 3 sinh viên đang tham gia thực hiện thí nghiệm thiệt mạng", tuyên bố của cơ quan cứu hỏa Bắc Kinh cho biết.

Giới chức hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc và các nhà chức trách đang điều tra.

Video được lan truyền trên mạng cho thấy tòa nhà đã chìm trong khói lửa và lửa cháy nghi ngút có thể được nhìn thấy từ xa. Tám đội cứu hỏa và 30 phương tiện chữa cháy đã được điều động tới hiện trường.

Một số sinh viên cho hay họ đang tham gia một kỳ thi tại tòa nhà liền kề thì nghe thấy vụ nổ trước khi phòng ngập trong khói. Sau đó, họ được yêu cầu rời khỏi tòa nhà. Một sinh viên cho biết cô nghe thấy vài tiếng nổ lớn trước khi rời tòa nhà.

Một tuyên bố từ Đại học Beijing Jiaotong cho hay vụ cháy được kiểm soát trong vòng 1 giờ và không gây các thương vong khác. Khu vực đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Nổ lớn trong phòng thí nghiệm tại đại học Trung Quốc, 3 sinh viên thiệt mạng - Ảnh 2.

Khói bốc lên sau vụ nổ (Ảnh: Weibo)

Các sinh viên khác tỏ ra bị sốc và gửi lời chia buồn tới những người bạn và gia đình các nạn nhân.

"Dễ có chuyện phớt lờ sự an toàn trong các phòng thí nghiệm tại các trường đại học", một người sử dụng mạng xã hội cho biết, và hi vọng vụ việc này sẽ dẫn tới các biện pháp an toàn tốt hơn.

"Cầu nguyện cho các nạn nhân yên nghỉ. An toàn là điều quan trọng hơn. Hãy bảo vệ chính mình khi nghiên cứu khoa học", một người khác viết.

Vụ việc trên xảy ra chỉ một tháng sau vụ nổ phòng thí nghiệm tại Đại học Y Nam Kinh, trong đó một giảng viên và vài sinh viên đã bị thương.

Vào tháng 12/2015, một nghiên cứu sinh 32 tuổi đã thiệt mạng khi một xi lanh hydro phát nổ trong một thí nghiệm tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh.

An Bình