1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nigeria triệu hồi đại sứ ở Libya về nước

(Dân trí) - Nigeria đã triệu hồi đại sứ của mình ở Libya về nước sau khi Tổng thống Muammar Gaddafi gợi ý rằng Nigeria nên được chia làm 2 nhà nước: một của người Công giáo và một của người Hồi giáo.

 
Nigeria triệu hồi đại sứ ở Libya về nước - 1
Phát ngôn của Tổng thống Libya đã khiến Nigeria nổi giận.

Bộ Ngoại giao Nigeria cho hay tuyên bố của nhà lãnh đạo Libya là “vô trách nhiệm”. Trước đó, hồi đầu tuần một nghị sỹ đã gọi ông Gaddafi là “người điên khùng”.

 

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nigeria cho biết họ đang triệu hồi đại sứ Tripoli về nước để “thảo luận gấp” bởi “những phát ngôn vô trách nhiệm của Đại tá Gaddafi”.

 

Tổng thống Gaddafi đã cho rằng việc chia làm 2 nhà nước trên là nhằm ngăn chặn đổ máu giữa hai nhóm người Công giáo và Hồi giáo ở miền trung Nigeria. Hàng trăm người đã thiệt mạng kể từ đầu năm đến nay do xung đột tôn giáo ở khu vực này.

 

Mặc dù bạo lực giữa hai cộng đồng người này thường xuyên xảy ra, nhưng nguyên nhân sâu xa lại là do sự phức tạp của tình hình chính trị, xã hội và kinh tế.

 

Phan Anh

Theo BBC