1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những yếu tố có thể đã giúp Đài Loan hạn chế thiệt hại do động đất 7,2 độ

Minh Phương

(Dân trí) - Cải tiến công nghệ, điều chỉnh quy định về xây dựng dường như đã giúp Đài Loan hạn chế đáng kể thương vong và thiệt hại sau động đất mạnh nhất 25 năm qua.

Những yếu tố có thể đã giúp Đài Loan hạn chế thiệt hại do động đất 7,2 độ - 1

Đài Loan đã hạn chế đáng kể thiệt hại do động đất 7,2 độ gây ra (Ảnh: Getty).

Theo giới chức Đài Loan, trận động đất 7,2 độ (hay 7,4 độ theo đánh giá của Mỹ) vào sáng 3/4 ở ngoài khơi hòn đảo đã khiến 9 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương, hàng chục người mắc kẹt. Động đất cũng khiến hơn 100 tòa nhà bị hư hại.

Tuy nhiên, thiệt hại này thấp hơn nhiều so với thiệt hại do trận động đất 7,6 độ gây ra cho Đài Loan năm 1999 khi hơn 2.400 người thiệt mạng, 50.000 ngôi nhà hư hại.

Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh quy định xây dựng sau thảm họa năm 1999 và cải tiến công nghệ đã giúp Đài Loan hạn chế đáng kể thương vong và thiệt hại trong trận động đất hôm qua.

Wu Yih-min, Giáo sư khoa học địa chất tại Đại học Đài Loan, cho biết trong 3-5 năm qua, hệ thống ứng phó thảm họa do Trung tâm Khoa học và Công nghệ về Giảm nhẹ Thiên tai Đài Loan ngày càng tinh vi hơn, đáp ứng nhu cầu quan trọng ở một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất trên thế giới.

"Đài Loan tiếp tục phát triển những công nghệ này và chúng tôi có lợi thế", ông Wu nói và nhấn mạnh thêm rằng sẽ khó khăn hơn đối với những khu vực không có ngành công nghệ mạnh.

Ông cho hay, hệ thống ứng phó thảm họa của hòn đảo quét các từ khóa và hình ảnh được đăng trực tuyến, cho phép chính phủ triển khai các nguồn lực một cách nhanh chóng.

Nó cũng có thể phát hiện tín hiệu di động ở các khu vực bị ảnh hưởng để theo dõi dòng người, đồng thời thu thập ảnh chụp màn hình từ camera giám sát trên khắp Đài Loan để đánh giá thiệt hại.

Sự hiểu biết về công nghệ đó đã giúp hòn đảo này trở thành một nhân tố chủ chốt trên thị trường toàn cầu về máy tính xách tay, bo mạch chủ và thiết bị mạng.

Khi xảy ra động đất sáng 3/4, các nhà sản xuất chip quan trọng như Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) và Tập đoàn vi điện tử United đã tạm dừng hoạt động tại một số nhà máy và sơ tán một số nhân viên.

Những nhà sản xuất chip này thường phải đối phó với hoạt động địa chấn hoặc bão, và TSMC cho biết việc sơ tán chỉ mang tính thủ tục.

Lin Minn-tsong, một quan chức thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ Đài Loan, cho biết khi xây dựng nhà máy ở các khuôn viên khoa học của Đài Loan, các công ty đã tính đến hoạt động địa chấn trong kế hoạch của họ và có các quy trình tiêu chuẩn để ứng phó khẩn cấp.

Tương tự, dù hơn 300.000 hộ gia đình bị mất điện sau trận động đất, công ty điện lực của hòn đảo cho biết họ đã khôi phục điện cho hơn 2/3 trong vòng chưa đầy hai giờ. Đến chiều 3/4, chỉ còn hơn 3.400 hộ mất điện.

Theo Bloomberg