1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những vụ quả cầu bí ẩn rơi xuống Trái đất

(Dân trí) - Từng có nhiều các vật thể lạ hình cầu rơi xuống trái đất trên thế giới. Nhiều vật thể trong số đó sau đó được xác định là bộ phận của tên lửa hoặc vệ tinh sau khi phóng đi.

Hồi tháng 11 năm ngoái, những người nuôi dê ở ngôi làng Murcia của Tây Ban Nha đã phát hiện một quả cầu màu đen kỳ lạ từ trên trời rơi xuống. Vật thể được cho là khá giống một loại vũ khí dùng tra tấn tù nhân trong bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao".

Mặc dù vật thể bí ẩn được cho là không chứa chất phóng xạ hay chất nổ nguy hiểm nhưng đã được chuyển đi để các chuyên gia phân tích thêm. Các chuyên gia cho rằng, vật thể này có thể là một bình khí nén từ một trạm không gian. Trong khi đó, cơ quan an ninh dân sự Tây Ban Nha cho rằng đây có thể là một bộ phận từ tên lửa hoặc vệ tinh sau khi phóng đi.

Quả cầu bí ẩn rơi từ trên trời xuống ở ngôi làng của Tây Ban Nha hồi tháng 11/2015 (trái). Vật thể được cho là khá giống một loại vũ khí dùng tra tấn tù nhân trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao. (Ảnh: Dailymail)
Quả cầu bí ẩn rơi từ trên trời xuống ở ngôi làng của Tây Ban Nha hồi tháng 11/2015 (trái). Vật thể được cho là khá giống một loại vũ khí dùng tra tấn tù nhân trong bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao". (Ảnh: Dailymail)

Ở Trung Quốc, ngày 16/5/2014, người dân ở làng Mengchang đã phát hiện 3 vật thể lạ hình cầu từ trên trời rơi xuống tại 2 địa điểm ở tỉnh Hắc Long Giang sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Một trong số đó là vật thể hình cầu bằng kim loại có răng cưa xung quanh, có chiều rộng hơn 70 cm và nặng khoảng 40 kg.

Các vật thể này sau đó được cho là bộ phận tên lửa của Nga sau khi phóng vệ tinh liên lạc. Thực tế, theo nguồn thạo tin, cùng ngày 16/5/2014, tên lửa Proton-M của Nga chở theo một vệ tinh liên lạc đã trục trặc động cơ không lâu sau khi rời bệ phóng và bốc cháy trong bầu khí quyển Trái đất.

Vật thể hình cầu bí ẩn phát hiện tại Hắc Long Giang tháng 5/2014. (Ảnh: ChinaNews)
Vật thể hình cầu bí ẩn phát hiện tại Hắc Long Giang tháng 5/2014. (Ảnh: ChinaNews)

Tại Namibia, năm 2011, người dân địa phương cho biết nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và phát hiện ra một vật thể lạ hình cầu ở ngôi làng cách thủ đô Windhoek khoảng 750km từ trên trời rơi xuống. Quả cầu này có chu vi 1m, nặng 6kg. Sự việc đã gây xôn xao dư luận với nhiều đồn đoán về người ngoài hành tinh. Cảnh sát Namibia đã vào cuộc điều tra và sau đó cho rằng vật thể nói trên là bình chứa nhiên liệu có thể tích 39 lít dùng cho các tên lửa không người lái trong các vụ phóng vệ tinh. Vật thể tương tự cũng xuất hiện ở Nam Phi, Mỹ Latinh trong vòng 20 năm qua.

Quả cầu bí ẩn phát hiện ở Namibia năm 2011. (Ảnh: Dailymail)
Quả cầu bí ẩn phát hiện ở Namibia năm 2011. (Ảnh: Dailymail)

Trước đó, năm 2007, một nông dân ở Úc có tên James Stirton cũng cho biết phát hiện quả cầu kỳ lạ trong khu đất rộng 40.00 hecta, cách tây thủ phủ Brisbane của bang Queensland, phía Bắc nước Úc, khoảng 800km. Vật thể hình cầu này rỗng và được bọc một lớp carbon ở bên ngoài. Ông Stirton đã liên lạc với một số công ty không gian vũ trụ ở Mỹ để xác định xem vật đó thực chất là gì. Vật thể này sau đó được xác định là phần đựng nhiên liệu của một tên lửa.


Quả cầu bí ẩn rơi tại ngôi làng hẻo lánh ở Úc năm 2007. (Ảnh: Dailymail)

Quả cầu bí ẩn rơi tại ngôi làng hẻo lánh ở Úc năm 2007. (Ảnh: Dailymail)

Minh Phương

Tổng hợp