1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những phương tiện giúp Tổng thống Putin “đi mây về gió”

(Dân trí) - Để phục vụ cho hoạt động đi lại của Tổng thống Vladimir Putin cả ở trong và ngoài nước, Cơ quan Quản lý Tài sản Tổng thống Nga đã huy động nhiều loại phương tiện, từ chuyên cơ, trực thăng, ô tô cho tới du thuyền.

Ông Putin ngắm dàn hộ tống Su-30 từ chuyên cơ thăm đột xuất Syria


Tổng thống Putin ngồi trong chuyên cơ tới căn cứ không quân Khmeimim tại Syria hồi đầu tháng 12 (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Putin ngồi trong chuyên cơ tới căn cứ không quân Khmeimim tại Syria hồi đầu tháng 12 (Ảnh: Sputnik)

Máy bay và trực thăng VIP

Do lịch trình công tác dày đặc cùng tình trạng tắc đường phổ biến ở thủ đô Moscow nên Tổng thống Putin thường lựa chọn phương tiện di chuyển là trực thăng, thay vì ô tô.

Khi làm việc ở Moscow, Tổng thống Putin chỉ sử dụng trực thăng Mi-8 được nâng cấp đặc biệt của Nga. Trực thăng này được xem như một “văn phòng tổng thống” trên không trung. Chiếc Mi-8 đặc biệt được trang bị màn hình cỡ lớn, nội thất bọc da và nhiều trang thiết bị khác, từ máy tính cho tới máy pha cafe và tủ lạnh.


Chuyên cơ đưa Tổng thống Putin tới hội nghị cấp cao APEC hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng, Việt Nam ngày 10/11/2017 (Ảnh: Quý Đoàn)

Chuyên cơ đưa Tổng thống Putin tới hội nghị cấp cao APEC hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng, Việt Nam ngày 10/11/2017 (Ảnh: Quý Đoàn)

Trong những chuyến công tác xa, Tổng thống Putin di chuyển bằng chuyên cơ đặc biệt. Đây là phiên bản nâng cấp của máy bay chở khách Il-96 và được sử dụng làm phương tiện di chuyển của các nhà lãnh đạo Nga từ năm 1996. Năm 2013, Nga đã mua thêm 2 chiếc Il mới với giá 5,2 tỷ rúp (khoảng 88,5 triệu USD)/chiếc.

Trong cuốn hồi ký của mình, cựu lãnh đạo cơ quan an ninh tổng thống Nga Alexander Korzhakov từng tiết lộ về phần “nội thất tuyệt vời” của Il-96 vốn do Nga thiết kế nhưng được sản xuất tại Thụy Sĩ.

“Bước lên máy bay mới, một người có thể vừa làm việc, vừa sinh hoạt thoải mái không thua gì ở Điện Kremlin”, ông Korzhakov mô tả về chuyên cơ chở Tổng thống Putin.

Tổng thống đi máy bay tới Vùng Vladimir năm 2015 (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống đi máy bay tới Vùng Vladimir năm 2015 (Ảnh: Sputnik)

Ngoài Il-96, phi đội máy bay phục vụ Tổng thống Putin còn có máy bay Tu-214 do Nga sản xuất, máy bay Sukhoi SuperJet 100 cùng các máy bay thương mại Falcon và Airbus A319.

Cơ quan quản lý tài sản của Điện Kremlin từ chối tiết lộ chi tiết với công chúng về nội thất của các máy bay phục vụ tổng thống, đồng thời bác bỏ các tin đồn cho rằng phần nội thất này thuộc hàng xa xỉ quá mức.

Theo ông Korzhakov, trên máy bay Il-96 chở Tổng thống Putin không có “đá quý hay các vật dụng xa xỉ”. Thực chất, thiết kế của máy bay này được chia thành thành khu vực để tổng thống làm việc, khu vực giải trí, khu vực điện đàm để nhà lãnh đạo có thể kết nối với bất kỳ phòng ban nào của chính phủ, các thiết bị phục vụ họp bàn qua điện thoại và khu vực “kiểm soát” dành riêng cho việc chỉ đạo các lực lượng hạt nhân. Trong khi đó, bên trong chiếc SuperJet 100, không gian được chia thành một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng vệ sinh.

Theo các thống kê chính thức, phi đội phục vụ Tổng thống Nga năm 2016 gồm 37 máy bay và 18 trực thăng. Tuy nhiên, phi đội này không chỉ phục vụ riêng nhà lãnh đạo Nga mà còn được sử dụng trong chuyến đi của các quan chức cấp cao khác như thủ tướng, hai chủ tịch hạ viện và thượng viên, các thẩm phán và quan chức an ninh cấp cao.

Xe ô tô

Tổng thống Putin lái chiếc GAZ-21 Volga 1956 cổ (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Putin lái chiếc GAZ-21 "Volga" 1956 cổ (Ảnh: Sputnik)

Từ đầu năm 2018, Tổng thống Nga được cho là sẽ bắt đầu sử dụng một mẫu xe limousine do Nga sản xuất thuộc dự án Kortezh. Trước đó, Tổng thống Putin vẫn thường sử dụng các xe ô tô Mercedes-Benz S600 Pullman trong các hoạt động di chuyển trên bộ. Hiện có 11 chiếc S600 trong các phương tiện theo đăng ký của Điện Kremlin, trong đó có một số chiếc được sản xuất trong giai đoạn 1996-2000.

Ngoài ra, Tổng thống Putin được cho là có một bộ sưu tập xe riêng, song ông ít khi được nhìn thấy sử dụng trước công chúng. Hầu hết các xe này là dòng xe ô tô cổ được sản xuất từ thời Liên Xô và hiện nằm trong gara ô tô của nhà lãnh đạo Nga tại tư dinh của ông ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô thủ đô Moscow. Trong số này, Tổng thống Putin được cho là sở hữu một chiếc Volga phiên bản 1956, một chiếc Zaporozhets phiên bản 1972 do Ukraine sản xuất và một chiếc Zhiguli phiên bản 1970.

Tàu thuyền

Du thuyền Chaika của Tổng thống Nga (Ảnh: Legion Media)
Du thuyền Chaika của Tổng thống Nga (Ảnh: Legion Media)

Ngoài máy bay và ô tô, các phương tiện đường thủy được sử dụng để phục vụ Tổng thống Putin cũng khá đa dạng, gồm 2 du thuyền, 3 tàu thủy hơi nước, 7 xuồng máy và một thuyền buồm 2 thân. Ngoại trừ du thuyền Chaika dành riêng cho tổng thống, tất cả các tàu thuyền còn lại đều được cho thuê và do Cơ quan quản lý tài sản Kremlin kiểm soát.

Du thuyền Chaika 6 cabin của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế có bể bơi thư giãn và phòng tập thể hình được Nga mua lại dưới dạng phương tiện đã qua sử dụng từ năm 2011. Vào thời điểm đó, du thuyền này được mua với giá 1,5 tỷ rúp (khoảng 25,5 triệu USD) để “tiết kiệm ngân sách” và thay thế du thuyền Kavkaz chạy bằng diesel từ thời thập niên 1980.

Một du thuyền khác phục vụ Tổng thống Nga là chiếc Azimut 38 do Italy sản xuất, được mua với giá 20 triệu rúp (khoảng 340.000 USD). Với thiết kế sàn gỗ và nội thất bằng gỗ sồi, giá thuê trong một giờ của du thuyền này là 10.000 rúp (khoảng 170 USD).

Xe mô tô

Tổng thống Putin dẫn đầu đoàn xe mô tô khủng (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Putin dẫn đầu đoàn xe mô tô khủng (Ảnh: Reuters)

Năm 2010, Tổng thống Putin từng khiến công chúng ngạc nhiên khi xuất hiện với hình ảnh dẫn đầu một đoàn xe mô tô “khủng” ở Sevastopol. Khi đó, ông đang giữ chức Thủ tướng Nga.

7 năm sau, Tổng thống Putin cho biết ông sở hữu một chiếc mô tô Kawasaki, nhưng ông thừa nhận “không thích lái mô tô”. Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ Tổng thống Putin là một tay lái mô tô nhưng không có chiếc mô tô nào trong bộ sưu tập xe riêng của ông. Trong khi đó, đội cận vệ của Tổng thống Putin thường được nhìn thấy sử dụng mô tô để tháp tùng ông.

Thành Đạt

Theo Russia Beyond