1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Những nước trên thế giới vẫn còn hình phạt treo cổ

(Dân trí) - Vụ hành quyết bằng cách treo cổ cựu Tổng thống Saddam đã dấy lên làn sóng tranh cãi xung quanh hình phạt bị nhiều người coi là man rợ này. Tuy nhiên, không chỉ có Iraq mà hiện nay trên thế giới còn khá nhiều quốc gia khác vẫn duy trì án treo cổ.

Iraq: Thi hành án kín

 

Năm 2004, Iraq khôi phục án treo cổ vốn đã bị bãi bỏ từ nhiều năm trước, và đến nay đã có 50 người bị xử  phạt theo hình thức này. Hôm 30-12-2006 lại thêm một người Iraq bị treo cổ: cựu Tổng thống Saddam Hussein.

 

Theo báo chí Iraq thì rất nhiều người Hồi giáo dòng Siite từng  bị chính quyền Saddam bức hại yêu cầu Chính phủ cho phép truyền hình trực tiếp cảnh thì hành án. Đề nghị này đã bị bác bỏ do chưa từng có tiền lệ ở Iraq. Luật pháp Iraq quy định án treo cổ không được tiến hành công khai, chỉ thi hành trong nhà tù.

 

Trước khi bị cuốn thòng lọng vào cổ, phạm nhân được dẫn tới phòng đợi để cầu kinh và ăn uống. Tại đây họ có thể viết di thư và đưa ra những thỉnh cầu cuối cùng cho các quan tòa.

 

Iran: Công khai thi hành án trước bàn dân thiên hạ

 

Iran có  4 hình phạt tử hình là chém đầu, ném đá, xử bắn và treo cổ. Án treo cổ sẽ dành cho những đối tượng đồng tính luyến ái, cưỡng dâm, thông dâm. Với một đất nước Hồi giáo như Iran thì đó thực sự là những trọng tội.

 

Địa điểm thi hành án thường là nơi xảy ra vụ án với mục đích của các nhà chức trách là công khai để mọi người thấy và xem đó như lời răn đe, là bài học đạo đức cho tất cả mọi người.

 

Trước khi thi hành án, tội nhân sẽ bị trói chân tay, trùm khăn kín mặt hoặc bị bịt mắt. Các phương tiện truyền thông được phép đăng tải hình ảnh vụ hành quyết. Nhiều người dân Iran có nhận thức cao đều phản đối cách hành hình này, đặc biệt khi đem phô diễn cảnh tượng trước mắt công chúng.

 

Nhật Bản: Lập bàn thờ đưa tiễn tử tù

 

Án  treo cổ tồn tại ở Nhật Bản đã từ lâu. Những đối tượng phải chịu án treo cổ ở Nhật Bản gồm: tội phạm phá hoại đất nước, tội phạm ngoại xâm, tội giết người, tội hiếp dâm. Tại sân thi hành án người ta lập một bàn thờ có rất nhiều bánh ngọt để làm lễ đưa tiễn kẻ tử tù. Để  thực hiện vụ hành quyết phải cần tới 5 nhân viên hình vụ.

 

Gần đây dư luận Nhật Bản lên tiếng yêu cầu Chính phủ bãi bỏ án tử hình, đặc biệt là án treo cổ. Xuất phát  từ lập trường tôn giáo, nhiều người cho rằng án tử hình là hành động vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người, đặc biệt trong một đất nước phát triển và văn minh như Nhật Bản. Rất nhiều người trong giới luật sư cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm này.

 

Singapore: Gia đình tội nhân không được biết  ngày  thi hành án.

 

Singapore nổi tiếng là nước áp đặt các hình phạt hà khắc. Chỉ cần ai đó mang theo 15 gr heroin trong người khi bị bắt thì chắc chắn sẽ bị xử tử bất luận người đó mang quốc tịch nước nào. Với suy nghĩ giúp gia đình tử tù tránh được những cú sốc mạnh về tâm lý, các cuộc hành hình đều không được chính thức tuyên bố. Phải đợi đến khi công việc hành quyết được tiến hành xong xuôi gia đình tội nhân mới được thông báo.

 

Ấn Độ: thiếu nhân viên hình vụ trẻ

 

Hình thức treo cổ ở Ấn Độ xuất hiện từ năm 1861. Nhìn chung, ở Ấn Độ tội phạm bị tử hình rất ít, trừ những tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Trình tự pháp luật ở Ấn Độ rất phức tạp, người bị án tử hình có thể kháng án lên tòa án tối cao, thậm chí lên Tổng thống để xin đại xá tội chết.

 

Báo chí Ấn Độ cho hay mấy năm trở lại đây  phạm nhân bị tử hình ở Ấn Độ  rất ít, đặc biệt là hình phạt treo cổ. Những nhân viên hình vụ có kinh nghiệm  đã quá tuổi 80 không còn khả năng làm việc còn những người trẻ thì tỏ ra "sợ sệt" công việc này. Hiện Chính phủ Ấn Độ cũng đang xem xét việc bãi bỏ án tử hình treo cổ.

 

HH

Theo Atlasvista