1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Những người bạn của Syria" muốn tăng cường trừng phạt Syria

(Dân trí) – Sau một ngày họp, hội nghị "Những người bạn của Syria" đã ra tuyên bố cuối cùng kêu gọi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt buộc Syria phải chấp thuận kế hoạch chuyển giao chính trị.

Quang cảnh cuộc họp tại hội nghị Những người bạn của Syria ở thủ đô Paris, Pháp.
Quang cảnh cuộc họp tại hội nghị "Những người bạn của Syria" ở thủ đô Paris, Pháp. 

Hội nghị diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp với sự tham gia của đại diện hơn 100 nước và các tổ chức quốc tế lớn.

Trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị, các nước yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức, coi đây là một phần của tiến trình chuyển giao chính trị ở quốc gia Trung Đông đang chìm trong khủng hoảng này.

Hội nghị cũng nhất trí tăng cường viện trợ quy mô lớn cho phe đối lập ở Syria, trong đó có việc cung cấp phương tiện thông tin liên lạc.

Đây là hội nghị lần thứ ba của nhóm "Những người bạn của Syria". Hai hội nghị trước diễn ra tại Tunis (Tunisia) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) nhằm tìm cách hối thúc tăng cường trừng phạt chính phủ của Tổng thống Assad nhưng đều không đạt kết quả.

Dự kiến, hai hội nghị kế tiếp sẽ được tổ chức tại Morroco và Italia. Tuy nhiên, thời hạn cụ thể chưa được ấn định.

Hội nghị “Những người bạn của Syria” diễn ra chưa đầy một tuần sau hội nghị "Nhóm hành động về Syria" tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tại hội nghị Geneva diễn ra hôm 30/6 với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ, Tổng Thư ký Liên đoàn Ảrập (AL), Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, Ngoại trưởng của 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ và các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Kuwait và Qatar, các đại biểu đã nhất trí rằng cần thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Syria để chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 16 tháng qua, song không yêu cầu phế truất Tổng thống Assad.

Kết quả của hội nghị này đã gây ra những phản ứng trái chiều của các nước. Nga và Trung Quốc cho rằng đây là giải pháp phù hợp nhất cho tình hình Syria hiện nay. Trong khi đó, Mỹ, các nước phương Tây và Ảrập lại cho rằng “liều thuốc” này chưa đủ mạnh với chính quyền Damascus, đồng thời cáo buộc Mátxcơva và Bắc Kinh đang “dung túng” cho những hành động bạo lực của chính quyền Assad.

Trong khi đó, tình hình bạo lực tại Syria vẫn tiếp diễn tại nhiều địa điểm trên cả nước làm thêm ít nhất 29 người thiệt mạng trong ngày 6/7, nâng tổng số người thiệt mạng vì bạo lực ở Syria trong hai ngày qua lên gần 130 người.

Giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe chống đối được cho là đã nổ ra ở thủ đô Damascus, tỉnh cùng tên và các tỉnh ở miền Trung.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với chính phủ Syria cho biết một sĩ quan cấp cao quân đội nước này, Chuẩn tướng Munaf Tlass, đã đào ngũ.

Cũng theo nguồn tin trên, Tướng Tlass đã cùng gia đình rời khỏi Syria cách đây 3 ngày và hiện đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị sang Pháp. Ông này nguyên là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria và là con trai của cựu Bộ trưởng Quốc phòng.

Tướng Tlass được cho là có quan hệ rất thân cận với Tổng thống Assad. Ông cũng là quan chức quân đội cấp cao nhất rời bỏ chính quyền từ khi làn sóng bạo loạn bùng phát hồi tháng 3/2011.

Đức Vũ
Theo Reuters, AFP, Xinhua