1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những ngày hạnh phúc cuối cùng của sinh viên Mỹ trước khi bị bắt tại Triều Tiên

(Dân trí) - Trong những bức ảnh cuối cùng trước khi bị bắt và kết án 15 năm tù, nam sinh Mỹ Otto Warmbier cười rạng rỡ, uống bia, chơi ném tuyết, chụp ảnh cùng người dân và thăm quan Bình Nhưỡng như một khách du lịch bình thường.


Trong những bức hình chụp cuối cùng, Otto (áo xanh da trời nhạt) trông rất vui vẻ và thoải mái với những người bạn mới quen cùng chuyến du lịch (Ảnh: Dailymail)

Trong những bức hình chụp cuối cùng, Otto (áo xanh da trời nhạt) trông rất vui vẻ và thoải mái với những người bạn mới quen cùng chuyến du lịch (Ảnh: Dailymail)


Otto cùng bạn bè đứng trước 2 bức tượng nổi tiếng của 2 cố lãnh đạo Triều Tiên. Otto không thể ngờ tới rằng giây phút khi lên máy bay để chuẩn bị về nước anh phải đối diện với một bước ngoặt định mệnh. Nam sinh này bị bắt giữ với cáo buộc ăn trộm tấm áp-phích tuyên truyền ở khách sạn. (Ảnh: Dailymail)

Otto cùng bạn bè đứng trước 2 bức tượng nổi tiếng của 2 cố lãnh đạo Triều Tiên. Otto không thể ngờ tới rằng giây phút khi lên máy bay để chuẩn bị về nước anh phải đối diện với một bước ngoặt định mệnh. Nam sinh này bị bắt giữ với cáo buộc ăn trộm tấm áp-phích tuyên truyền ở khách sạn. (Ảnh: Dailymail)


Chính quyền Triều Tiên coi hành vi của Otto là một hành động thù địch đối với nhà nước và kết án anh này 15 năm tù khổ sai (Ảnh: Dailymail)

Chính quyền Triều Tiên coi hành vi của Otto là một hành động thù địch đối với nhà nước và kết án anh này 15 năm tù khổ sai (Ảnh: Dailymail)


Bạn bè trong cùng chuyến đi của Otto khẳng định cậu đã ngủ trong phòng cả đêm để chuẩn bị cho chuyến bay sớm mai và không ăn trộm tấm áp-phích như cáo buộc. Trong ảnh: Otto chơi ném bóng tuyết ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Dailymail)

Bạn bè trong cùng chuyến đi của Otto khẳng định cậu đã ngủ trong phòng cả đêm để chuẩn bị cho chuyến bay sớm mai và không ăn trộm tấm áp-phích như cáo buộc. Trong ảnh: Otto chơi ném bóng tuyết ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Dailymail)


Những người đồng hành cùng Otto luôn luôn nhớ anh như một người hay cười, luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Trong ảnh: Otto chụp ảnh cùng phụ nữ Triều Tiên. (Ảnh: Dailymail)

Những người đồng hành cùng Otto luôn luôn nhớ anh như một người hay cười, luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Trong ảnh: Otto chụp ảnh cùng phụ nữ Triều Tiên. (Ảnh: Dailymail)


Otto và bạn bè nghịch tuyết cùng trẻ em Triều Tiên (Ảnh:Dailymail)

Otto và bạn bè nghịch tuyết cùng trẻ em Triều Tiên (Ảnh:Dailymail)


Otto đã tử vong tại Mỹ hôm 19/6, không lâu sau khi được phóng thích. Cái chết của Otto đã làm gia tăng sự căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức Mỹ đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Triều Tiên. Các bác sỹ của Mỹ khẳng định khi Otto trở về nước, anh đã bị chấn thương thần kinh nghiêm trọng. Otto được đưa từ Triều Tiên về Mỹ với tình trạng sống thực vật, không thể giao tiếp với người thân (Ảnh: AP)

Otto đã tử vong tại Mỹ hôm 19/6, không lâu sau khi được phóng thích. Cái chết của Otto đã làm gia tăng sự căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức Mỹ đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Triều Tiên. Các bác sỹ của Mỹ khẳng định khi Otto trở về nước, anh đã bị chấn thương thần kinh nghiêm trọng. Otto được đưa từ Triều Tiên về Mỹ với tình trạng sống thực vật, không thể giao tiếp với người thân (Ảnh: AP)

Đức Hoàng

Theo Dailymail