1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Những máy bay đình đám làm nên thương hiệu của Sukhoi

(Dân trí) - Hàng thập kỷ qua, các máy bay mang thương hiệu Sukhoi luôn giữ vai trò quan trọng trong Không quân Nga và lịch sử hàng không thế giới.

Những máy bay đình đám làm nên thương hiệu của Sukhoi
T-50 PAK (FA) là chiến đấu cơ đa tác vụ thế hệ thứ 5 của Không quân Nga. Đây cũng là mẫu máy bay tàng hình đầu tiên của Nga được trang bị hệ thống kỹ thuật số và điện tử tối tân. Mẫu máy bay này dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2017.

Những máy bay đình đám làm nên thương hiệu của Sukhoi
Su-34 là chiến đấu cơ hai chỗ ngồi của Nga, được phát triển dựa trên nền tảng Su-27 và thiết kế để triển khai các tác vụ chiến thuật chống lại các mục tiêu trên bộ và trên biển. Máy bay này có thể hoạt động được cả ban ngày và ban đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Su-34 dự kiến sẽ được thay thế cho mẫu chiến đấu cơ Su-24.

Những máy bay đình đám làm nên thương hiệu của Sukhoi
Su-47 Berkut là mẫu chiến đấu cơ nằm trong dự án thiết kế máy bay Sukhoi của Nga. Chiến đấu cơ này sở hữu khả năng xoay trở tuyệt vời nhờ được thiết kế theo kiểu góc mũi tên ngược. Mặc dù dự án sản xuất Su-47 Berkut đã bị hủy bỏ, song mẫu chiến đấu cơ này giữ vai trò nguyên mẫu cho rất nhiều công nghệ tiên tiến, trong đó có công nghệ được sử dụng cho T-50 PAK (FA) sau này.

Những máy bay đình đám làm nên thương hiệu của Sukhoi
Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ của Nga. Máy bay này chính là phiên bản nâng cấp của Su-27, được trang bị kết cấu khung và động cơ đẩy mới, bên cạnh hệ thống radar điện tử tối tân.

Những máy bay đình đám làm nên thương hiệu của Sukhoi
Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ của Nga. Máy bay này chính là phiên bản nâng cấp của Su-27, được trang bị kết cấu khung và động cơ đẩy mới, bên cạnh hệ thống radar điện tử tối tân.

Những máy bay đình đám làm nên thương hiệu của Sukhoi
Su-26 là mẫu máy bay nhào lộn một chỗ ngồi, thực hiện chuyến bay lần đầu tiên vào tháng 6/1984. Đây cũng chính là máy bay Sukhoi dân sự đầu tiên do Văn phòng thiết kế Sukhoi thực hiện.

Những máy bay đình đám làm nên thương hiệu của Sukhoi
Su-17 là một máy bay tấn công của Liên Xô, được phát triển từ máy bay tiêm kích/ném bom Su-7. Loại máy bay này rất thành công, với một thời gian dài phục vụ trong không quân Xô Viết và không quân Nga.

Những máy bay đình đám làm nên thương hiệu của Sukhoi
Trong hàng thập kỷ qua, Văn phòng thiết kế Sukhoi đã phát triển gần 100 loại máy bay và các biến thể, trong đó có 60 mẫu máy bay được sản xuất hàng loạt. Trên 10.000 máy bay Sukhoi đã được sản xuất. (Trong ảnh: Máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 Air F và máy bay ném bom chiến lược Su-24)

Trên 50 kỷ lục thế giới đã được máy bay Sukhoi thiết lập. (Trong ảnh: Thủy phi cơ Be-103)
Trên 50 kỷ lục thế giới đã được máy bay Sukhoi thiết lập. (Trong ảnh: Thủy phi cơ Be-103)

Trên 50 kỷ lục thế giới đã được máy bay Sukhoi thiết lập. (Trong ảnh: Thủy phi cơ Be-103)
Su-33 là chiến đấu cơ hải quân, có hai động cơ và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Đây là một máy bay có thiết kế bắt nguồn từ Su-27 và ban đầu nó được biết đến với tên gọi Su-27K. Máy bay này được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1995 trên tàu sân bay Admiral Kuznetsov.

Trên 50 kỷ lục thế giới đã được máy bay Sukhoi thiết lập. (Trong ảnh: Thủy phi cơ Be-103)
Su-15 là một máy bay đánh chặn 2 động cơ được phát triển bởi Văn phòng thiết kế Sukhoi tại Liên Xô trong những năm 1960 để thay thế cho Su-11.

Trên 50 kỷ lục thế giới đã được máy bay Sukhoi thiết lập. (Trong ảnh: Thủy phi cơ Be-103)
Su-25 là loại máy bay tấn công mặt đất, có hai động cơ, được thiết kế để chống tăng và chi viện không quân trực tiếp cho bộ binh.

Trên 50 kỷ lục thế giới đã được máy bay Sukhoi thiết lập. (Trong ảnh: Thủy phi cơ Be-103)
Tháng 9/2007, Nga trình làng máy bay tầm trung Superjet 100 (được dùng để chở khách) với tối đa 108 chỗ ngồi, hướng tới phục vụ các tuyến bay thương mại ngắn và trung bình. Máy bay này do Văn phòng thiết kế Sukhoi phát triển cùng một số đối tác nước ngoài khác. Điểm mạnh của Superjet 100 là chi phí hoạt động và giá thành thấp.
Ngọc Yến
Theo Sputnik