1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những bức ảnh ấn tượng nhất của quân đội Mỹ (Kỳ 1)

(Dân trí) - Những bức ảnh đẹp và ấn tượng nhất về các sự kiện khác nhau của quân đội Mỹ từ hải, lục, không quân được triển khai nhiều nơi trên thế giới trong năm 2015 được tờ Business Insider lựa chọn.

 

Lính hải quân thuộc Trung đội trinh thám, Lực lượng tuần tra hàng hải, Đơn vị viễn trinh hàng hải thứ 26, tham gia khóa huấn luyện nhảy dù tầm cao và tầm thấp trong kỳ huấn luyện cấp độ 3 tại Louisburg, North Carolina ngày 2/6. (Ảnh: Flickr)
Lính hải quân thuộc Trung đội trinh thám, Lực lượng tuần tra hàng hải, Đơn vị viễn trinh hàng hải thứ 26, tham gia khóa huấn luyện nhảy dù tầm cao và tầm thấp trong kỳ huấn luyện cấp độ 3 tại Louisburg, North Carolina ngày 2/6. (Ảnh: Flickr)
Cảnh hoàng hôn được chụp từ mũi một máy bay ném bom B-25 Mitchell trong một cuộc tập trận tại căn cứ chung Anacostia-Bolling tại Washington ngày 16/9 với sự tham dự của một cặp B-25 Mitchells, 1 cặp chiến đấu cơ P-40 Warhawks và tiêm kích tầm xa P-51 Mustang. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Cảnh hoàng hôn được chụp từ mũi một máy bay ném bom B-25 Mitchell trong một cuộc tập trận tại căn cứ chung Anacostia-Bolling tại Washington ngày 16/9 với sự tham dự của một cặp B-25 Mitchells, 1 cặp chiến đấu cơ P-40 Warhawks và tiêm kích tầm xa P-51 Mustang. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Một chiến đấu cơ F-35B trong một khóa tập huấn về tiếp nhiên liệu trên Đại Tây Dương ngày 13/8. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Một chiến đấu cơ F-35B trong một khóa tập huấn về tiếp nhiên liệu trên Đại Tây Dương ngày 13/8. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Một trực thăng MV-22B Osprey thuộc Phi đội hàng hải tầm trung Tiltrotor 365 cất cánh từ bãi đáp trên tàu đổ bộ vận tải USS New York ngày 5/1. (Ảnh: Flickr)
Một trực thăng MV-22B Osprey thuộc Phi đội hàng hải tầm trung Tiltrotor 365 cất cánh từ bãi đáp trên tàu đổ bộ vận tải USS New York ngày 5/1. (Ảnh: Flickr)
Một lính hải quân Mỹ thuộc Đội pháo binh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn hàng hải 3, vừa bắn một quả tên lửa Javelin nhằm vào một xe tăng mục tiêu tại khu huấn luyện Pohakuloa, Hawaii ngày 29/5. (Ảnh: Flickr)
Một lính hải quân Mỹ thuộc Đội pháo binh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn hàng hải 3, vừa bắn một quả tên lửa Javelin nhằm vào một xe tăng mục tiêu tại khu huấn luyện Pohakuloa, Hawaii ngày 29/5. (Ảnh: Flickr)
Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn không quân tác chiến 101, Sư đoàn không quân 101 (Mỹ) tác chiến trên 2 chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk, trong một khóa tập huấn triển khai tấn công trên không tại căn cứ không quân Jalalabad, miền đông Afghanistan vào ngày 16/9. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn không quân tác chiến 101, Sư đoàn không quân 101 (Mỹ) tác chiến trên 2 chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk, trong một khóa tập huấn triển khai tấn công trên không tại căn cứ không quân Jalalabad, miền đông Afghanistan vào ngày 16/9. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook đang vượt qua Biển Đen để tiến hành tập trận trong vùng lãnh thổ do Hạm đội 6 kiểm soát trong việc đảm bảo các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ tại châu Âu vào ngày 7/1/2015. (Ảnh: Flickr)
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook đang vượt qua Biển Đen để tiến hành tập trận trong vùng lãnh thổ do Hạm đội 6 kiểm soát trong việc đảm bảo các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ tại châu Âu vào ngày 7/1/2015. (Ảnh: Flickr)
Một chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle đang đậu tại căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/11. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Một chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle đang đậu tại căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/11. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Chiếc trực thăng UH-N1 Iroquois đang trong khóa tập huấn tìm kiếm cứu nạn gần Garrison, North Dakota (Mỹ) ngày 20/7. (Ảnh: Flickr)
Chiếc trực thăng UH-N1 Iroquois đang trong khóa tập huấn tìm kiếm cứu nạn gần Garrison, North Dakota (Mỹ) ngày 20/7. (Ảnh: Flickr)
Các lính hải quân thuộc Đơn vị hàng hải viễn chinh 15, Lực tường tuần tra hàng hải USS Essex, đang ngồi trên một chiếc xuồng máy tác chiến trong khóa tập huấn chung do Thủy đoàn đổ bộ 3 và Đơn vị hàng hải viễn chinh tổ chức ngoài khơi San Diego, Mỹ ngày 4/3. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Các lính hải quân thuộc Đơn vị hàng hải viễn chinh 15, Lực tường tuần tra hàng hải USS Essex, đang ngồi trên một chiếc xuồng máy tác chiến trong khóa tập huấn chung do Thủy đoàn đổ bộ 3 và Đơn vị hàng hải viễn chinh tổ chức ngoài khơi San Diego, Mỹ ngày 4/3. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Các chiến đấu cơ Thunderbird (Mỹ) đang bay bên trên thác Niagara, Canada. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Các chiến đấu cơ Thunderbird (Mỹ) đang bay bên trên thác Niagara, Canada. (Ảnh: Không quân Mỹ)


Tàu đổ bộ (LCU) 1631 thuộc Lực lượng bờ biển 7 tại Vịnh Green, bang Wisconsin ngày 1/4. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tàu đổ bộ (LCU) 1631 thuộc Lực lượng bờ biển 7 tại Vịnh Green, bang Wisconsin ngày 1/4. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hai tiêm kích Thunderbirds của Không quân Mỹ đang trình diễn trên không tại Triễn lãm hàng không, căn cứ không quân Andrews, Maryland ngày 18/9. (Ảnh: Flickr)
Hai tiêm kích Thunderbirds của Không quân Mỹ đang trình diễn trên không tại Triễn lãm hàng không, căn cứ không quân Andrews, Maryland ngày 18/9. (Ảnh: Flickr)
Tàu khu trục USS Mitscher và một thuyền buồm của Pháp, Hermione, đang tiến về phía Vịnh Chesapeake (Mỹ) vào ngày 2/6. (Ảnh: Flickr)
Tàu khu trục USS Mitscher và một thuyền buồm của Pháp, Hermione, đang tiến về phía Vịnh Chesapeake (Mỹ) vào ngày 2/6. (Ảnh: Flickr)
Một lính hải quân Mỹ hút máu từ đầu một con trăn trong khóa tập huấn kỹ năng sinh tồn trong rừng, trong khuôn khổ cuộc tập trận đổ bộ chung Mỹ-Malaysia năm 2015. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Một lính hải quân Mỹ hút máu từ đầu một con trăn trong khóa tập huấn kỹ năng sinh tồn trong rừng, trong khuôn khổ cuộc tập trận đổ bộ chung Mỹ-Malaysia năm 2015. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Tàu sân bay USS George Washington vượt qua eo biển Magellan ngày 1/11. (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Tàu sân bay USS George Washington vượt qua eo biển Magellan ngày 1/11. (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Các binh sĩ thuộc Trung đoàn thiết giáp số 2 (Mỹ) và các chiến sĩ thuộc Đội xung kích thứ 42 của Hà Lan đang bảo trì trang thiết bị. Các lực lượng này thuộc Trung tâm tác chiến chiến thuật liên minh tại Trung tâm huấn luyện Hohenfels, Đức ngày 20/1. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Các binh sĩ thuộc Trung đoàn thiết giáp số 2 (Mỹ) và các chiến sĩ thuộc Đội xung kích thứ 42 của Hà Lan đang bảo trì trang thiết bị. Các lực lượng này thuộc Trung tâm tác chiến chiến thuật liên minh tại Trung tâm huấn luyện Hohenfels, Đức ngày 20/1. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Trung sĩ Stephen Upton đang thi đấu tại trường bắn cùng với khẩu súng trường M-16, gần Kabul, Afghanistan ngày 8/12. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Trung sĩ Stephen Upton đang thi đấu tại trường bắn cùng với khẩu súng trường M-16, gần Kabul, Afghanistan ngày 8/12. (Ảnh: Không quân Mỹ)
6 binh sĩ thuộc Tiểu đội C, Tiểu đoàn bộ binh 2, Trung đoàn bộ binh 23, Nhóm tác chiến Lữ đoàn Stryker 1, Sư đoàn bộ binh 4 (Mỹ), đang nâng một khúc gỗ lớn trong “Tuần lễ ngựa sắt” tại Ivy Heptathlon (Mỹ) ngày 28/1. (Ảnh: Flickr)
6 binh sĩ thuộc Tiểu đội C, Tiểu đoàn bộ binh 2, Trung đoàn bộ binh 23, Nhóm tác chiến Lữ đoàn Stryker 1, Sư đoàn bộ binh 4 (Mỹ), đang nâng một khúc gỗ lớn trong “Tuần lễ ngựa sắt” tại Ivy Heptathlon (Mỹ) ngày 28/1. (Ảnh: Flickr)
Các lính nhảy dù nhóm tác chiến Lữ đoàn bộ binh 4, Sư đoàn bộ binh 25 thuộc quân đội Mỹ đồn trú tại Alaska, thực tập nhảy dù tại căn cứ Elmendorf-Richardson, Alaska ngày 18/3. (Ảnh: Flickr)
Các lính nhảy dù nhóm tác chiến Lữ đoàn bộ binh 4, Sư đoàn bộ binh 25 thuộc quân đội Mỹ đồn trú tại Alaska, thực tập nhảy dù tại căn cứ Elmendorf-Richardson, Alaska ngày 18/3. (Ảnh: Flickr)
Nhóm phối hợp tác chiến tàu sân bay thuộc hải quân Mỹ cùng lực lượng hải quân Nhật Bản tại Thái Bình Dương ngày 27/11. (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Nhóm phối hợp tác chiến tàu sân bay thuộc hải quân Mỹ cùng lực lượng hải quân Nhật Bản tại Thái Bình Dương ngày 27/11. (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Các cựu chiến binh Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tưởng niệm trước mộ Tướng quân đội Mỹ, George Patton, tại nghĩa trang Luxembour-Mỹ, Luxembourg ngày 11/11. (Ảnh: Flickr)
Các cựu chiến binh Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tưởng niệm trước mộ Tướng quân đội Mỹ, George Patton, tại nghĩa trang Luxembour-Mỹ, Luxembourg ngày 11/11. (Ảnh: Flickr)
Một máy bay vận tải quân sự lớn bậc nhất thế giới C-5M Super Galaxy tại căn cứ không quân Dover, bang Delaware (Mỹ) ngày 6/1. (Ảnh: Flickr)
Một máy bay vận tải quân sự lớn bậc nhất thế giới C-5M Super Galaxy tại căn cứ không quân Dover, bang Delaware (Mỹ) ngày 6/1. (Ảnh: Flickr)
2 chiếc trực thăng HH-60G Pave Hawks thuộc Phi đội cứu trợ 56 (Mỹ) tham gia trong một chiến dịch tìm kiếm và cứu trợ giả định tại căn cứ không quân hoàng gia Lakenheath, Anh. (Ảnh: Flickr/US Air Force)
2 chiếc trực thăng HH-60G Pave Hawks thuộc Phi đội cứu trợ 56 (Mỹ) tham gia trong một chiến dịch tìm kiếm và cứu trợ giả định tại căn cứ không quân hoàng gia Lakenheath, Anh. (Ảnh: Flickr/US Air Force)

Vũ Duy

Tổng hợp