1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những bóng hồng "thép" của các lực lượng quân sự thế giới

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng của Pháp, Australia và Nhật Bản đều có điểm chung là nữ giới, phá vỡ những định kiến rằng vị trí này chỉ dành cho nam giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sylvie Goulard


Bộ trưởng bộ quốc phòng Pháp Sylvie Goulard (Ảnh: Shutterstock)

Bộ trưởng bộ quốc phòng Pháp Sylvie Goulard (Ảnh: Shutterstock)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sylvie Goulard được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm giữa tháng 5 vừa qua. Bà Goulard theo chủ nghĩa ôn hòa, là thành viên của nghị viện châu Âu từ năm 2009. Bà là cố vấn tranh cử của ông Macron trong các vấn đề về châu Âu. Bà Goulard được cho là cầu nối giúp thúc đẩy mối quan hệ Pháp - Đức do bà có quan hệ tốt với Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble - "cánh tay phải" của Thủ tướng Đức Angela Merkel.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Guardian bình luận, việc bà Goulard nắm giữ chức bộ trưởng đã khiến cán cân quyền lực quân sự châu Âu nghiêng về phái nữ, với việc 5 nền kinh tế mạnh nhất Liên minh châu Âu đều có nữ bộ trưởng quốc phòng. Trước Pháp, đã có các nữ bộ trưởng quốc phòng đến từ Đức, Hà Lan, Italy và Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne


Bà Marise Payne (Ảnh: Reuters)

Bà Marise Payne (Ảnh: Reuters)

Bà Marise Payne trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Australia vào năm 2015, đánh dấu bước ngoặt khi bà là người phụ nữ đầu tiên ở xứ sở chuột túi giữ vị trí này. Bà sinh năm 1964 ở thành phố Sydney, từng tốt nghiệp Đại học New South Wales. Bà trở thành thành viên của đảng Tự do từ năm 1982 cho đến nay.

Đường lối quốc phòng của bà được mô tả là tập trung vào chính sách đối ngoại và an ninh. Ngoài ra, bà muốn đầu tư vào việc gia tăng nguồn lực và sức mạnh quân sự của Australia bằng những khoản đầu tư vào vũ khí, tàu hải quân.

Trước khi được chỉ định cho vị trí đứng đầu bộ quốc phòng, bà Payne từng là Bộ trưởng Nhân sinh dưới thời cựu Thủ tướng Tony Abbott.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada

Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada, 58 tuổi, nhậm chức vào năm 2016, là người phụ nữ thứ 2 giữ cương vị này tại Nhật Bản. Bà cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức thủ tướng Nhật thay ông Shinzo Abe trong tương lai, với quan điểm chủ nghĩa dân tộc tương đồng.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada (Ảnh: Reuters)

Tốt nghiệp Đại học Waseda năm 1981, bà Inada được đánh giá là có con đường thăng tiến chính trị nhanh chóng, khi năm 2005 trúng cử vào Hạ viện Nhật Bản, đến năm 2012 bà nhậm chức Bộ trưởng Cải cách Hành chính.

Bà Inada được biết đến là có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và Hàn Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia này. Bà cũng ủng hộ Mỹ và các đồng minh sử dụng các biện pháp thích hợp để ngăn chặn căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.


(Từ trái sang phải) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Australia Marise Payne bắt tay bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore ngày 2/6 (Ảnh: Reuters)

(Từ trái sang phải) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Australia Marise Payne bắt tay bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore ngày 2/6 (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Tổng hợp