1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những “bóng hồng” Nga từng thám hiểm vũ trụ

(Dân trí) - Tới thời điểm hiện tại, Nga có 4 nữ phi hành gia từng làm nhiệm vụ thám hiểm vũ trụ, trong đó có người phụ nữ đầu tiên và duy nhất bay một mình vào không gian.

Trong hơn 50 năm lịch sự khám phá vũ trụ của con người, đã có 550 phi hành gia từng bay vào không gian và quỹ đạo của trái đất. Trong số đó, có gần 60 nữ giới từng làm phi hành gia.

Nga chỉ có 4 phụ nữ từng bay vào không gian, trong khi Mỹ có 45, Canada có 2, Nhật Bản có 2, Trung Quốc có 2 và các nước Anh, Pháp, Hàn Quốc mỗi nước có 1 người.

Anh 2.jpg

Valentina Tereshkova là nữ phi hành gia đầu tiên trên thế giới và là người phụ nữ duy nhất bay một mình vào vũ trụ. Bà sinh ngày 6/3/1937, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Không gian và Vũ trụ Zhukovsky vào năm 1969.

Anh 1.jpg

Bà là một trong 58 cô gái trẻ thời bấy giờ đăng ký tham gia chương trình nghiên cứu không gian vũ trụ của Liên Xô. Ngày 16/6/1963, bà đã vượt  qua hơn 400 đối thủ cạnh tranh khác, nhận lấy vinh dự thực hiện chuyến bay lịch sử trên tàu vũ trụ Vostok 6, trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian.

Anh 3.jpg

Không chỉ vậy, chuyến bay này còn đánh dấu bà Tereshkova là phụ nữ đầu tiên và duy nhất bay một mình vào không gian thay vì là một thành viên của phi hành đoàn. Bà đã bay 48 vòng quanh quỹ đạo trái đất trong hơn 70h đồng hồ.

Anh 4.jpg

19 năm sau chuyến bay của bà Tereshkova, nữ phi hành gia thứ 2 trên thế giới bay vào không gian là bà Svetlana Savitskaya trên tàu Soyuz T-7. Sau 8 ngày, bà Savitskaya cùng các thành viên phi hành đoàn trở về lại trái đất.

Anh 5.jpg

Năm 1984, bà Savitskaya tiếp tục bay vào không gian trên tàu Soyuz T-12. Ngày 25/7/1984, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đi dạo bộ ngoài không gian. Nhiệm vụ này được thực hiện bên ngoài trạm vũ trụ Salyut 7, kéo dài trong hơn 3 giờ rưỡi.

Anh 6.jpg

Bà Savitskaya sinh ngày 8/8/1948. Ngoài là phi hành gia, bà cũng là một phi công bay thử và phi công lái máy bay thể thao. Từ năm 1974, bà từng lập 18 kỷ lục quốc tế khi lái máy bay MiG và 3 kỷ lục về nhảy dù. Bà về hưu năm 1993 với cấp bậc thiếu tá không quân. Hiện thời, bà là nghị sĩ trong Duma Quốc gia Nga (Hạ viện).

Anh 7.jpg

Năm 1994, nữ phi hành gia Elena Kondakova đã bay vào vũ trụ trên tàu Soyuz TM-20, sau đó quay trở lại trái đất vào tháng 3/1995 sau 5 tháng sống trên trạm không gian.

Anh 8.jpg

Năm 1997, bà Kondakova trở thành phụ nữ Nga đầu tiên bay trên tàu vũ trụ Atlantis của Mỹ với cương vị chuyên gia. Bà sinh ngày 30/3/1957.

Anh 10.jpg

Ngày 26/9/2014, tàu vũ trụ Soyuz TMA-14M của Nga đã đưa 3 phi hành gia vào vũ trụ, trong đó có bà Elena Serova. Bà Serova, sinh ngày 22/4/1976, đã trở thành người phụ nữ thứ 4 của Nga bay vào vũ trụ từ tháng 9/2014 tới tháng 3/2015.

Anh 9.jpg

Bà đã trở thành người phụ nữ Nga đầu tiên thăm trạm không gian quốc tế ISS vào ngày 26/9/2014.  Năm 2016, bà đã dấn thân vào con đường chính trị với tư cách nghị sĩ thuộc đảng Nước Nga Thống nhất.

Đức Hoàng

Ảnh: Sputnik, Getty