1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nhóm "Bộ tứ" công bố kế hoạch lập đối thoại pháp lý hàng hải mới

CTV

(Dân trí) - Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm Bộ Tứ (gọi tắt là Quad), bao gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã có cuộc họp tại Tokyo để thảo luận về an ninh hàng hải và các sáng kiến nhằm xây dựng phòng thủ mạng.

Nhóm Bộ tứ công bố kế hoạch lập đối thoại pháp lý hàng hải mới - 1

(Từ trái sang phải) Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa, Ngoại trưởng Australia Penny Wong và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: Reuters).

Theo đó, cuộc họp ngày 29/7 có sự tham dự của Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, người đồng cấp Nhật Bản và Mỹ là Yoko Kamikawa và Antony Blinken. 

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Wong cho biết: "Chúng ta đều biết trật tự thế giới đang được định hình lại. Chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng nhất nhiều thập niên tại khu vực này".

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa nhấn mạnh sự cần thiết nhằm xây dựng năng lực an ninh mạng, cung cấp các cơ hội đào tạo về an ninh hàng hải để bảo vệ và phát triển sự thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu rằng, dù thế giới đối mặt với các cuộc xung đột tại Gaza, Ukraine, Nam Sudan và "chúng ta phải nỗ lực để chấm dứt các xung đột đó, nhưng không sao nhãng khỏi tầm nhìn và vẫn tập trung mạnh mẽ vào khu vực".

Trong tuyên bố sau hội nghị, Ngoại trưởng 4 nước bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông và tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động đơn phương nào tìm cách thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép.

Họ cũng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về việc quân sự hóa các thực thể tranh chấp, các động thái cưỡng ép và đe dọa ở Biển Đông, bao gồm cả việc sử dụng nguy hiểm các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển và dân quân biển.

Nhóm Quad cho biết đang hợp tác trong một loạt sáng kiến để duy trì trật "tự hàng hải tự do và mở", bao gồm hỗ trợ các đối tác nâng cao nhận thức về lĩnh vực này thông qua dữ liệu vệ tinh, đào tạo và xây dựng năng lực. Họ cũng công bố kế hoạch thiết lập một đối thoại pháp lý hàng hải mới.

"Chúng tôi đang vạch ra lộ trình cho một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương an toàn và mở hơn bằng cách tăng cường an ninh hàng hải", Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp.

Các Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ cũng cam kết thúc đẩy hợp tác an ninh mạng để bảo vệ chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các cáp ngầm dưới biển.

Trước đó, ngày 28/7, Tokyo và Washington đã có cuộc thảo luận về các vấn đề an ninh. Mỹ đã công bố kế hoạch tiến hành cuộc cải tổ lớn về lực lượng đồn trú tại Nhật Bản nhằm tăng cường sự phối hợp với các lực lượng đồng minh.

Hằng Nga 

Theo Reuters