1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhìn lại chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Malaysia

(Dân trí) - Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak từ ngày 3- 5/4 đã khép lại tốt đẹp, với Việt Nam-Malaysia nhất trí nâng tầm mối quan hệ song phương lên đối tác chiến lược cũng như đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11 tỷ USD trước 2015.



Hoạt động của Thủ tướng Malaysia tại Việt Nam qua ảnh

Đúng 9 giờ sáng ngày 4/4/2014 lễ đón chính thức ngài Thủ tướng Malaysia đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Hoạt động của Thủ tướng Malaysia tại Việt Nam qua ảnh

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia duyệt đội danh dự. Đây là lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, ngài Najib Tun Razak thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia.

Hai vị Thủ tướng Việt Nam và Malaysia cùng các Phu nhân chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Sau đó là cuộc hội đàm giữa hai đoàn Việt Nam và Malaysia.

Sau đó là cuộc hội đàm giữa hai đoàn Việt Nam và Malaysia.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia trong buổi gặp gỡ báo chí. Nhân dịp này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi tới ngài Thủ tướng Chính phủ, nhân dân Malaysia và gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370 lời chia buồn sâu sắc.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ngài Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của ngài Thủ tướng Malaysia, đồng thời bày tỏ cảm thông, chia sẻ trước sự kiện máy bay MH370 mất tích.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia.

Sau đó vào lúc 16 giờ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak tại Phủ Chủ tịch. Tại buổi tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lời chia buồn tới Chính phủ Malaysia cùng thân nhân gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay MH370 mất tích và hi vọng Malaysia sẽ vượt lên đau thương mất mát, khắc phục hậu quả.


Hữu Nghị