1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật - Trung nhất trí thành lập cơ chế liên lạc hạn chế xung đột

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ngày 13/1 thông báo hai nước Trung, Nhật đã nhất trí thiết lập một cơ chế liên lạc đặc biệt nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra xung đột trên biển và trên không.

Tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản làm nhiệm vụ tại quần đảo Senkaku. (Ảnh EPA)

Tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản làm nhiệm vụ tại quần đảo Senkaku. (Ảnh EPA)

Hãng tin Itar-Tass của Nga ngày 13/1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani cho biết thông tin trên. Bộ trưởng Nakatami đánh giá đây là "một quyết định rất quan trọng nhằm giảm nguy cơ xảy ra các vụ va chạm giữa hai nước".

Trước đó, Tokyo và Bắc Kinh đã nối lại các cuộc đối thoại về một cơ chế nhằm ngăn chặn những tình huống làm leo thang căng thẳng giữa hai nước, đặc biệt là trong vấn đề tranh chấp biển đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
 
Cơ chế liên lạc đặc biệt nêu trên sẽ bao gồm việc thiết lập “một đường dây nóng” giữa lực lượng tuần duyên Nhật Bản và cảnh sát biển Trung Quốc. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ sử dụng một tần số phát thanh chung để liên lạc trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp. 

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến vấn đề biển đảo đã gia tăng kể từ tháng 9/2012 sau khi Tokyo công bố kế hoạch quốc hữu hóa một số đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và cho tiến hành xây dựng. 

Kể từ đó, các cuộc biểu tình phản đối Nhật Bản diễn ra liên tục tại Trung Quốc, trong khi đó nhiều lần Tokyo cáo buộc tàu chiến Bắc Kinh xuất hiện gần khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. 
 
Ngọc Anh
Theo Itar-Tass