1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật triệu hồi đại sứ vì Tổng thống Hàn thăm đảo tranh chấp

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay đã nổi giận và triệu hồi đại sứ tại Seoul về nước để phản đối chuyến thăm một quần đảo tranh chấp giữa 2 nước trên biển Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc.

 
Nhật triệu hồi đại sứ vì chuyến thăm đảo của Tổng thống Hàn Quốc
Tổng thống Hàn Quốc (phải) nói chuyện với một cảnh sát trong chuyến thăm quần đảo Takeshima/Dokdo ngày 10/8.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay đã tới thăm quần đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo, còn Nhật Bản gọi là Takeshima. Chuyến thăm được người phát ngôn của ông Lee thông báo vào sáng ngày 10/8.

Theo kế hoạch, ông Lee tới thăm đảo Ulleung trước, hòn đảo gần nhất với quần đảo Takeshima/Dokdo, trước khi bay bằng trực thăng tới khu vực tranh chấp, phát ngôn viên của ông cho biết.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường hoạt động tuần tra bằng máy chiến đấu và tàu hải quân quanh Takeshima/Dokdo trước chuyến thăm của ông Lee, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội giấu tên.

Ông Lee là tổng thống Hàn Quốc tới thăm Takeshima/Dokdo. Hồi năm 2008, Thủ tướng Hàn Quốc khi đó là ông Han Seung-soo cũng tới thăm quần đảo này, gây ra một cuộc tranh cãi với Nhật Bản.

Các nguồn tin từ Nhật Bản cho hay chính phủ đã triệu hồi đại sứ tại Seoul về nước và triệu đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo đến để phản đối.

“Tôi đã nói với đại sứ Hàn Quốc rằng tôi không hiểu tại sao Tổng thống Lee lại tới thăm quần đảo vào thời điểm này”, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết. Trước đó, ông Gemba đã cảnh báo rằng chuyến thăm “có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ song phương”.

Còn Chánh văn phòng nội các Nhật Bản gọi chuyến thăm của ông Lee là “vô cùng đáng tiếc” vào thời điểm Tokyo đang củng cố quan hệ với Seoul.

Trước đó, Hàn Quốc đã thông báo sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự thường kỳ gần quần đảo Takeshima/Dokdo vào giữa tháng 8, với sự tham gia của khoảng 10 tàu chiến, các máy bay chiến đấu F-15K và các vũ khí khác.

Cả Nhật Bản và Hàn Quốc điều nói rằng họ có bằng chứng lịch sử để chứng minh chủ quyền đối với Takeshima/Dokdo và cuộc tranh cãi vì quần đảo này từ lâu đã trở thành “cái gai” trong quan hệ giữa 2 nước.

Chuyến thăm của ông Lee diễn ra trước khi đội bóng đá quốc gia của 2 nước dự kiến sẽ thi đấu để tranh huy chương đồng Olympic London 2012 vào hôm nay.

Ác cảm lịch sử

Chuyến thăm cũng diễn ra trước dịp Hàn Quốc kỷ niệm kết thúc 35 năm thống trị của đế quốc Nhật vào ngày 15/8.

Nhiều người lớn tuổi tại Hàn Quốc vẫn chưa quên những ký ức đau buồn từ thời bị đế quốc Nhật thống trị. Các vấn đề lịch sử như Dokdo vẫn làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương, bất chấp mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa 2 nước và cùng chung mối lo ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Seoul cũng bất bình việc Tokyo từ chối đền bù cho các phụ nữ Hàn Quốc từng bị ép làm nô lệ cho lính Nhật trong thế chiến II.

Hồi tuần trước, Hàn Quốc đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản để phản đối việc Sách Trắng về ngoại giao của Nhật Bản, trong đó khẳng định đảo Takeshima/Dokdo là lãnh thổ của Nhật Bản.

Hồi tháng trước, Nhật Bản đã gửi công hàm ngoại giao phản đối tới Hàn Quốc sau khi một người đàn ông cho xe tải đâm vào cổng đại sứ quán Nhật tại Seoul để phản đối tuyên bố chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo tranh chấp.

Hồi năm 2008, Hàn Quốc đã triệu hồi đại sứ tại Nhật Bản sau khi một cuốn sách dành cho giáo viên nước này viết rằng Tokyo sở hữu quần đảo Takeshima/Dokdo.

Takeshima/Dokdo có diện tích chỉ khoảng 18,7 héc-ta. Quần đảo này tuy nhỏ nhưng toạ lạc tại ngư trường dồi dào sản vật. Giới chức Seoul nói khu vực chứa trữ lượng lớn khí đốt chưa khai thác mặc dù không rõ số lượng là bao nhiêu.

Hàn Quốc kiểm soát quần đảo từ năm 1954 và duy trì một đội tuần duyên nhỏ đồn trú tại đây kể từ đó.

Ngoài các lính tuần duyên Hàn Quốc đồn trú luân phiên, chỉ có 2 cư dân trên đảo, một người đàn ông nhiều tuổi và vợ ông này.

Đôi nét về quần đảo Takeshima/Dokdo:

 
-
 
-          Hàn Quốc gọi là Dokdo, còn Nhật Bản gọi là Takeshima

-          Tên quốc tế là quần đảo Liancourt

-         Gồm 90 đảo nhỏ

-          Cả Nhật Bản và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền, nhưng do Hàn Quốc quản lý kể từ năm 1954

-          Vùng biển xung quanh quần đảo có nhiều sản vật

 
An Bình
Theo AFP, BBC