1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật tăng gấp đôi tàu quân sự đối phó “nguy cơ” từ Trung Quốc

(Dân trí) - Tokyo tuần này tuyên bố tăng cường gấp đôi số lượng các tàu hải quân ở vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Bắc Kinh.

Một tàu tuần duyên Nhật Bản hoạt động gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh:

Một tàu tuần duyên Nhật Bản hoạt động gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh:AP)

Theo hãng Kyodo (26/6): Biên đội tàu Hải cảnh gồm 2 chiếc của Trung Quốc sáng 26/6 đã xâm nhập vào vùng biển rộng 12 hải lý quanh quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku và tiến hành tuần tra trong khoảng 2 giờ.
Đây là lần thứ 18 trong năm 2015, biên đội tàu Bắc Kinh xâm phạm vùng biển 12 hải lý quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Khi bị phía Nhật yêu cầu rời đi, tàu Trung Quốc trả lời rằng: “Quần đảo Điếu Ngư và khu vực biển lân cận thuộc chủ quyền cố hữu của Trung Quốc”, sau đó vẫn tiếp tục các hoạt động tuần tra.
Đến 9 giờ sáng hôm qua 3/7 (giờ địa phương), một biên đội tàu Hải cảnh gồm 3 chiếc của Trung Quốc lần lượt mang số hiệu 2151, 2166 và 2305 tiếp tục xâm nhập vào khu vực 12 hải lý quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và tuần tra trái phép.
Trang tin WCT của Đài Loan ngày 3/7 cho biết chính quyền Nhật Bản đã đưa ra quyết định trên vào ngày 1/7 trong bối cảnh Tokyo ngày càng lo ngại các động thái hiếu chiến của Trung Quốc. Theo báo Đài Loan, Nhật Bản trước đó duy trì một lực lượng 6 tàu tuần tra thường xuyên ở vùng biển gần Senkaku.  

Tokyo tuyên bố tăng cường thêm 6 tàu chiến, nâng tổng số chiến hạm hoạt động tại khu vực tranh chấp lên gấp đôi. Động thái trên được đưa ra chỉ không đầy một tuần sau khi hai tàu của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản đang kiểm soát trên biển Hoa Đông.

Các tàu mới của Tokyo sẽ được triển khai từ giờ cho tới cuối tháng 3/2016. Các quan chức chính phủ Nhật Bản thông báo, khoảng 650 binh lính Nhật sẽ được điều động thực thi các nhiệm vụ tuần tra trên biển Hoa Đông.

Trong một động thái khác, truyền thông Nhật Bản đưa tin chính phủ nước này cũng đang làm thủ tục đăng ký và đưa 280 hòn đảo không người ở vào danh mục “bất động sản do nhà nước sở hữu”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có nằm trong số 280 đảo trên hay không.

Hồi tháng 9/2012, chính phủ Nhật Bản chính thức tuyên bố quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư, khiến quan hệ hai nước Trung - Nhật bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng, đối đầu.

Theo thông báo ngày 1/7 của Tokyo, việc triển khai các tàu mới cũng là để tăng cường phòng thủ cho khu vực đảo Yonaguni thuộc quần đảo Okinawa, điểm cực tây của lãnh thổ Nhật Bản, gần với Đài Loan, WCT đưa tin.

Báo Đài Loan cũng dẫn lời giáo sư Yoichi Shimada về quan hệ quốc tế ở Đại học tỉnh Fukui, cho rằng việc Nhật Bản thực hiện kế hoạch tăng cường phòng thủ này “đã được chờ đợi từ lâu”.

"Thế giới đang ngày càng nhận thức rõ về sự quyết liệt và hung hăng của Trung Quốc trong các yêu sách lãnh thổ", ông Shimada nhận định. "Trong trường hợp quần đảo Senkaku, tôi cho rằng chúng tôi đã rất kiềm chế và việc cử thêm các tàu tuần duyên tới đây là hoàn toàn phù hợp”.
 
Bạch Trúc 
Theo WCT