1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật tăng cường lực lượng tuần duyên trên biển

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Noda hôm qua 29/10 tuyên bố Tokyo sẽ tăng cường an ninh dọc bờ biển trong bối cảnh tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng biển xunh quanh các đảo đang có tranh chấp. Cụ thể Tokyo chi 17 tỷ Yên để nâng cấp trang thiết bị lực lượng tuần duyên.

 

Một tàu tuần duyên của Nhật Bản đang áp sát một tàu hải giảm Trung Quốc

Một tàu tuần duyên của Nhật Bản đang áp sát một tàu hải giảm Trung Quốc trên Hoa Đông.

 

Phát biểu tại Quốc Hội trong buổi trình bày chính sách, Thủ tướng Noda khẳng định Nhật “vẫn theo chủ nghĩa hòa bình, cột trụ của Hiến pháp” ... nhưng ông sẽ nỗ lực tăng cường an ninh ở vùng biển chung quanh Nhật Bản. Ông khẳng định “không nói sai khi môi trường an ninh chung quanh Nhật đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Đã có diễn ra nhiều sự cố liên quan đến lãnh thổ và chủ quyền.”

 

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh “với ý chí kiên định ông sẽ bảo vệ lãnh thổ vả lãnh hải Nhật ...tuy vẫn theo luật pháp quốc tế.”

 

Thủ tướng Noda giải thích trước các dân biểu về chính sách của ông, một ngày sau khi chính phủ Nhật thông báo tháo khoán 17 tỷ Yên riêng cho việc nâng cấp trang thiết bị lực lượng tuần duyên, trong bối cảnh mà tàu Trung Quốc đã liên tục đến sát các đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, từ gần hai tháng nay, tức là từ khi Tokyo thông báo quốc hữu hóa một số hòn đảo tại đây.

 

Ngày 28/10 bốn tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào bên trong vùng 12 hải lý chung quanh quần đảo này. Ngày 29/10, tàu Trung Quốc tiếp tục đã quay trở, hành động được xem là để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc.

 

Phan Anh

Theo AFP