1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật sẽ sắm máy bay cảnh báo sớm để bảo vệ biển đảo

(Dân trí) - Nhật Bản sẽ đẩy mạnh khả năng giám sát nhằm đối phó với Trung Quốc bằng cách sắm các máy bay cảnh báo sớm mới, các hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không, theo bản dự thảo quốc phòng trung hạn mới của Nhật vừa được công bố hôm nay 11/12.

  
Một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
 
Nhật Bản muốn phản ánh các thay đổi của khu vực trong chương trình quốc phòng trung hạn mới giai đoạn 5 năm tính từ tháng 4/2014, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Trung Quốc gia tăng vì chủ quyền một quần đảo tranh chấp ở Hoa Đông.

Chính phủ cũng muốn đề xuất việc mua sắm các máy bay trinh sát trong chương trình quốc phòng trung hạn, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới cùng với chính sách quốc phòng dài hạn mới, được gọi là Dự thảo chương trình quốc phòng quốc gia.

Trong một cuộc gặp với các chuyên gia an ninh vào hôm nay 11/12, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã cam kết thúc đẩy kế hoạch quốc phòng để đối đa hóa khả năng của lực lượng phòng vệ nhằm đối mặt với các mối đe dọa. Ông Abe cũng gọi chính sách quốc phòng dài hạn là một tài liệu lịch sử, định hình chiến lược an ninh của Nhật Bản.

Để bảo vệ quần đảo Nansei của Nhật Bản, trong đó có quần đảo Senkaku, chính phủ Nhật có kế hoạch tái tổ chức lực lượng binh sĩ chịu trách nhiệm về các máy bay cảnh báo sớm trên không E-2C tại căn cứ không quân Naha của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản và gia tăng số lượng binh sĩ vận hành các bay chiến đấu F-15, theo bản phác thảo kế hoạch quốc phòng tầm trung.

Kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc liên tục điều các máy bay tuần tra và các tàu tới các khu vực lân cận.

Nhằm bảo vệ Senkaku, Nhật Bản muốn đẩy mạnh khả năng bảo vệ các đảo xa khỏi các vụ tấn công, thiết lập các lực lượng đổ bộ và cũng thành lập các đơn vị mới thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất, bản phác thảo cho biết.

Để tăng cường sự cơ động của quân đội, Nhật Bản cũng sẽ đưa vào sử dụng các máy bay có khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng giống như máy bay vận tải Osprey của quân đội Mỹ.

Chính phủ của Thủ tướng Abe, được thành lập hồi tháng 12 năm ngoái, đã quyết định thay thế các chương trình quốc phòng trung và dài hạn được biên soạn vào năm 2010 nhằm tăng cường trang thiết bị và nhân lực của Lực lượng phòng vệ trong bối cảnh các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và sự hung hăng của Trung Quốc trên biển.

An Bình
Theo Kyodo