1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật, Philipines cam kết đảm bảo quyền tự do bay

(Dân trí) - Nhật Bản và Philippines đã tái khẳng định cam kết nhằm đảm bảo quyền tự do bay trong không phận quốc tế, Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 13/12 cho biết, trong bối cảnh các lo ngại ngày càng gia tăng về sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc quân sự.

Thủ tướng Abe (trái) và Tổng thống Aquino trong cuộc gặp hồi tháng 7.
Thủ tướng Abe (trái) và Tổng thống Aquino trong cuộc gặp hồi tháng 7.
 
"Chúng tôi đã khẳng định cam kết tăng cường luật pháp, thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các tranh chấp và để đảm bảo quyền tự do bay trong không phận quốc tế", ông Aquino phát biểu trước báo giới ngày 13/12 tại thủ đô Tokyo sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Tổng thống Aquino không đề cập tới Trung Quốc, nước đã thiết lập một vùng phòng không mới trên biển Hoa Đông hồi tháng trước, vốn cũng bao trùm một quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản.

Trung Quốc đã cho biết nước này có thể lập một vùng tương tự ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền hầu hết, thậm chí là các vùng biển gần bờ các quốc gia láng giềng.

Tổng thống Aquino và Thủ tướng Abe đã gặp nhau trước một hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo giữa Nhật Bản và 10 quốc gia thành viên ASEAN, khai mạc ngày 14/12.

Trung Quốc dự kiến sẽ trở thành một chủ đề chính của hội nghị đỉnh Nhật Bản-ASEAN. Các nhà phân tích dự đoán rằng, Tokyo sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của ASEAN trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và vùng nhận dạng phòng không gây tranh cãi của Bắc Kinh.

An Bình
Tổng hợp