1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật-Hàn xích lại gần nhau

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên trong vòng 3 năm qua, tổ chức trong ngày 2/11, giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc giữa hai bên.

Nhật-Hàn xích lại gần nhau - 1

Lãnh đạo Nhật-Hàn trong cuộc hội đàm cấp cao tổ chức tại Seoul hôm 2/11. (Nguồn: KoreanHerald)

Tại thủ đô Seoul hôm đầu tuần, bà Park cùng ông Abe đã đạt được thỏa thuận sẽ nỗ lực giải quyết nhanh nhất có thể vấn đề “phụ nữ mua vui”, hay những người phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong khoảng thời gian diễn ra Thế chiến II. Đây là một vấn đề gây căng thẳng quan hệ ngoại giao và là chướng ngại lớn nhất trong quan hệ giữa hai đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tuyên bố về thỏa thuận nói trên sau khi tham dự các vòng đàm phán chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ sau khi cả hai nhậm chức cho đến nay. Động lực đằng sau bước tiến này được cho là quan điểm sáng suốt của hai nhà lãnh đạo trong việc vượt qua bất đồng về lịch sử để tiến tới mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn.

“Liên quan đến vấn đề “phụ nữ mua vui”, tôi tin rằng chúng ta không nên để lại những điều khó khăn cho thế hệ tương lai, trong khi đang cố gắng xây dựng một mối quan hệ hợp tác định hướng cho tương lai” – ông Abe nói sau khi tham dự các vòng đàm phán kéo dài 1 tiếng 40 phút ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

“Năm nay đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 50 bình thường hóa quan hệ Nhật-Hàn. Nhớ về điều này, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận thúc đẩy đàm phán để đưa ra giải pháp nhanh nhất có thể” – ông Abe nói thêm.

Cuộc đàm phán này được xem là một thắng lợi ngoại giao cho Thủ tướng Abe, người luôn tìm kiếm các cuộc đàm phán song phương với bà Park trong bối cảnh Mỹ ra sức thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa hai nước đồng minh quan trọng ở Đông Bắc Á này. Nhật Bản và Hàn Quốc luôn bất đồng trong việc tìm ra một giải pháp chung đối với vấn đề “phụ nữ mua vui” trong khoảng thời gian quân đội Nhật chiếm đóng Hàn Quốc từ năm 1910 đến năm 1945.

“Tôi hy vọng rằng cuộc họp thượng đỉnh lần này sẽ hàn gắn những vết thương lịch sử và là một cơ hội quan trọng để phát triển mối quan hệ giữa hai nước” – bà Park nói với ông Abe tại phiên khai mạc cuộc họp song phương chính thức đầu tiên kể từ khi ông Abe nhậm chức vào cuối năm 2012, và bà Park nhậm chức vào đầu năm 2013.

Trong cuộc họp này, ông Abe đã thể hiện mong muốn làm việc chung với phía Hàn Quốc nhằm “xây dựng một tương lai mới hướng đến mối quan hệ Nhật-Hàn” và trao đổi các ý kiến thực chất giữa hai nhà lãnh đạo.

Trước đó, trong buổi phỏng vấn với tờ Asahi Shimbun của Nhật, bà Park từng nói rằng việc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” là tâm điểm để có thể đạt được quan hệ tốt hơn với phía Nhật. Hàn Quốc cho rằng các lãnh đạo Nhật Bản trước đây đã liên tục thất bại trong việc thừa nhận tội ác của quân đội nước họ trong thời chiến.

Còn trong buổi phỏng vấn hôm 2/11, bà Park cũng nhấn mạnh rằng đây là vấn đề cần phải giải quyết sớm, và theo cách sao cho phù hợp đối với các nạn nhân ở Hàn Quốc.

Cuộc gặp đáng chú ý giữa lãnh đạo Nhật-Hàn diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc hôm 1-11, trong đó các nhà lãnh đạo đã thỏa thuận sẽ phục hồi lại Hội nghị thượng đỉnh ba bên nhằm hướng tới hội nhập kinh tế và hợp tác kinh tế trong khu vực.

“Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là các nước láng giềng, bởi vậy chúng ta cũng là những người hàng xóm, và cũng có những vấn đề khó khăn” – ông Abe nói trong một cuộc họp báo chung với bà Park và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Sau cuộc họp thượng đỉnh lần này, các doanh nghiệp Nhật và Hàn Quốc hy vọng rằng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai nước sẽ cải thiện quan hệ thương mại song phương. Quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh thời gian qua đã tốt lên trông thấy, trong khi với Nhật Bản thì ngược lại, điều này được phản ánh rõ trong giá trị quan hệ thương mại.

Được biết, thương mại giữa Hàn Quốc với Nhật Bản từng chiếm đến 22% tổng giá trị thương mại của Hàn Quốc trong năm 1991, nhưng đã giảm chỉ còn 8% trong năm 2014. Trong khi đó giá trị thương mại giữa Hàn Quốc với Trung Quốc đã tăng lên 21% hồi năm ngoái, từ mức chỉ 4% hồi năm 1992.

Theo Khánh Duy

Đại đoàn kết

Nhật-Hàn xích lại gần nhau - 2