1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung-Nhật -Hàn nhất trí giải quyết các vấn đề lịch sử

(Dân trí) - Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Trung-Nhật- Hàn đã kết thúc với kết quả vượt mong đợi khi các bên đạt được nhất trí về việc sẽ giải quyết thỏa đáng các vấn đề lịch sử và những vấn đề nhạy cảm khác.

 


Lãnh đạo 3 nước tại hội nghị thượng đỉnh ngày 1/11 (Ảnh: AP)

Lãnh đạo 3 nước tại hội nghị thượng đỉnh ngày 1/11 (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố đưa ra tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc sau cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống nước chủ nhà Park Geun-hye, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh 3 nước cần có chính sách giải quyết các vấn đề lịch sử và hướng đến tương lai nhằm xây dựng quan hệ hợp tác tốt hơn.

Ông Lý Khắc Cường cũng bày tỏ hy vọng hợp tác 3 bên sẽ không còn bị cản trở bởi những rắc rối, hiểu lầm.

Đây là hội nghị thượng đỉnh 3 bên lần thứ 6 giữa Trung-Nhật- Hàn và là cuộc họp đầu tiên được nối lại sau hơn 3 năm rưỡi gián đoạn do những bất đồng trong các vấn đề lịch sử để lại thời chiến tranh.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh năm nay đánh dấu tròn 70 năm kết thúc Thế chiến II và 50 năm bình thường hóa quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khẳng định việc lãnh đạo 3 nước có thể nối lại cuộc gặp thượng đỉnh sẽ là bước đi quan trọng thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á, đồng thời là chất xúc tác tăng cường hợp tác và trao đổi giữa 3 bên.

Bà Park cũng cho biết 3 nhà lãnh đạo đã cam kết nỗ lực nhanh chóng nối lại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

“Chúng tôi đã quyết định cùng nhau nỗ lực nhằm sớm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên”, nữ Tổng thống nước chủ nhà tuyên bố.

Tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh cũng nêu rõ 3 nhà lãnh đạo “phản đối bất kỳ hành động nào có thể gây tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hay vi phạm các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ là chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo vào năm tới. Thủ tướng Abe đã cam kết sẽ xây dựng chương trình nghị sự dựa trên những kết quả đạt được tại hội nghị lần này.

Vũ Anh

Theo Xinhua, Yonhap