1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật đồng ý tiết lộ bí mật tàu ngầm với Úc

(Dân trí) - Hội đồng an ninh quốc gia Nhật đã phê chuẩn việc chia sẻ các dữ liệu kỹ thuật về công nghệ tàu ngầm của Nhật Bản với Úc. Nhật cũng đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia quá trình đấu thầu nhằm chế tạo 12 tàu ngầm cho Úc.

Tàu ngầm công nghệ cao lớp Soryu của Nhật (Ảnh:
Tàu ngầm công nghệ cao lớp Soryu của Nhật (Ảnh: News.com.au)
 
Hôm thứ Hai, Tokyo đã thông báo sẽ tham gia đấu thầu cho hợp đồng trị giá 39 tỷ USD nhằm chế tạo hạm đội tàu ngầm mới của Úc với phía đối tác Úc.
 
Bộ trưởng quốc phòng Úc Kevin Andrews đã mời người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani tham dự tiến trình cạnh tranh trong một hội nghị truyền hình hôm 6/5.

“Chúng tôi coi trọng hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Úc”, ông Nakatani cho biết hồi đầu tuần này. “Úc là một đối tác chiến lược, chia sẻ các giá trị chung và các lợi ích an ninh với Nhật Bản”.

Theo một quan chức quốc phòng Nhật được tờ Japan Times dẫn lời, các dữ liệu cụ thể - phần lớn được xem là tối mật - sẽ được chia sẻ với phí Úc sẽ phải được nhất trí trên cơ sở đàm phán song phương, nhưng nó sẽ bị giới hạn chặt chẽ với những gì mà Canberra cần đẻ đánh giá đề nghị của Nhật Bản.

Quyết định của Tokyo nhằm chia sẻ các thông tin như vậy là một bước đi chưa có tiền lệ, vì Nhật Bản trước đó chỉ chia sẻ các dữ liệu kỹ thuật mật với Mỹ.
 
Do đó, Bộ quốc phòng Nhật Bản đã phải nhấn mạnh rằng công nghệ được chia sẻ sẽ không cho phép Úc chế tạo một tàu ngầm hoàn chỉnh hay từng phần.

Tàu ngầm tàng hình diesel điện 4.000 tấn lớp Soryu, do các tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi và Kawasaki chế tạo, dường như là ứng viên nặng ký không có đối thủ trong hợp đồng vũ khí.

Các phiên bản hiện thời của tàu ngầm lớp Soryu được trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP) do Thụy Điển chế tạo. Tuy nhiên, chính phủ Úc cho tới nay không quan tâm tới AIP, mà thích phương án pin lithium-ion, vốn sẽ được chế tạo ở các tàu ngầm lớp Soryu kế tiếp.

Liệu các chi tiết kỹ thuật về hệ thống đẩy pin lithium-ion mới này có được chia sẻ với Canberra hay không vẫn là một câu hỏi mở, vì pin lithium-ion tiên tiến là một trong những bí mật quân sự hàng đầu của Nhật Bản.

Hợp đồng vũ khí lớn nhất của Úc từ trước tới nay, dự kiến sẽ thay thế 6 tàu ngầm lớp Collins của Úc, đã gấp phải những tranh cãi ở trong nước. Canberra gần đây mới quyết định mời Pháp, Đức, Nhật tham gia tiến trình đánh giá thầu kéo dài 10 tháng.

Tập đoàn ThyssenKrupp AG (TKMS) của Đức dường như là lựa chọn thứ 2 của Úc, chủ yếu do kinh nghiệm của hãng này trong việc xuất khẩu tàu ngầm. Hãng Direction des Constructions et Armes Navales (DCNS) của Pháp không được xem là ứng viên tiềm năng.

An Bình
Theo Diplomat