1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật đóng cửa toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Fukushima

(Dân trí) - Sau khi dành tới 3 giờ để thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong ngày 19/9, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức hai lò phản ứng còn lại tại đây. Ông Abe cũng khẳng định nước nhiễm xạ rò rỉ đã được kiểm soát.

Sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang rất được dư luận Nhật quan tâm.
Sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang rất được dư luận Nhật quan tâm.

Theo hãng tin AP, ông Abe ra lệnh ngừng toàn bộ 6 lò phản ứng thay vì chỉ dừng 4 lò như thời gian vừa qua để có thể tập trung toàn bộ nhân lực cho việc giải quyết vấn đề rò rỉ nước nhiễm xạ.

Nhưng sau khi trực tiếp đi thị sát nhà máy Fukushima Dai-ichi, vị thủ tướng Nhật khẳng định vấn đề này đã được kiểm soát, và cho biết ông sẽ ngăn chặn “những tin đồn” về độ an toàn của Fukushima.

Sau thảm họa kép động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011, 4 lò phản ứng tại nhà máy điện này đã bị hư hại, trong đó có 3 lò xảy ra tình trạng tan chảy thanh nhiên liệu. Lò phản ứng còn lại bị hư hại bể làm mát nhiên liệu. Do đó công ty điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị quản lý nhà máy đã cho dừng 4 lò phản ứng này nhưng vẫn giữ lại hai lò số 5 và 6.

“Tôi đã đề nghị (Tepco) cho dừng các lò phản ứng 5 và 6 để họ có thể tập trung cao hơn vào việc xử lý sự cố”, ông Abe nói với các công nhân và phóng viên tại trung tâm chỉ huy ứng cứu khẩn cấp.

Chủ tịch của Tepco Naomi Hirose đã báo cáo rằng quyết định về việc xử lý ra sao với các lò phản ứng sẽ được đưa ra trong cuối năm nay, vị thủ tướng cho biết.

Ông Abe cũng đã hối thúc Tepco chuẩn bị đủ kinh phí để thực hiện các công việc khẩn cấp cần thiết để chuẩn bị cho việc loại bỏ các nhà máy này. Chủ tịch Tepco Hirose cam kết chuẩn bị 1000 tỷ Yên (tương đương 10,1 tỷ USD).

Người đứng đầu chính phủ Nhật khẳng định ông cam kết đảm bảo sự an toàn của Tokyo như đã đưa ra trước Ủy ban Olympic quốc tế, trước khi thành phố 35 triệu dân này được chọn làm nơi đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2020.

“Một trong những mục đích chính của chuyến thăm này đó là tôi muốn tự mình thị sát tình hình sau khi đã đưa ra những nhận xét về cách thức xử lý nước nhiễm xạ”, ông Abe nói.

Ông cũng khẳng định mình tin tưởng rằng toàn bộ nước nhiễm xạ đã được kiểm soát. “Do đó, tôi sẽ nỗ lực để phản bác lại những tin đồn nghi vấn về độ an toàn của nhà máy Fukushima”, ông Abe khẳng định.

Thanh Tùng
Theo AP