1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật có thể sắm thêm các máy bay chiến đấu F-35

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cho hay Tokyo có thể cân nhắc mua thêm các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ nếu giá thành của nó giảm xuống.

Bộ trưởng Onodera thăm nhà máy lắp ráp F-35 tại bang Texas ngày 8/7.
Bộ trưởng Onodera thăm nhà máy lắp ráp F-35 tại bang Texas ngày 8/7.
 
Ông Onodera đưa ra các bình luận trên hôm 8/7 sau khi tới thăm một nhà máy lắp ráp của tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin tại Fort Worth, bang Texas.

“Nếu các quốc gia mở rộng khả năng sản xuất F-35 và tăng sản lượng sản xuất, giá thành của mỗi chiếc máy bay sẽ giảm. Trong trường hợp đó, Nhật Bản có thể xem xét lại số lượng máy bay sẽ mua”, ông Onodera nói.

Đài NHK của Nhật đưa tin, giới chức Lockheed Martin đã nói với Bộ trưởng Onodera rằng công ty sẽ bắt đầu lắp ráp chiếc F-35 đầu tiên cho Nhật vao tháng 8 tới.

Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản có kế hoạch mua 42 chiếc F-35. Bộ quốc phòng Nhật đã đạt được một thỏa thuận với Lockheed Martin nhằm mua 6 chiếc F-35 và số tiền 63,8 tỷ yen (627,2 triệu USD) đã được dành để mua 4 chiếc F-35 trong năm tài khóa này.

F-35 có các khả năng tàng hình tiên tiến và có thể tránh radar. Nhật muốn mua F-35 để thay các máy bay chiến đấu nhiều tuổi F-4.

Bô quốc phòng và lực lượng phòng vệ trên không của Nhật cũng cần thay thế khoảng một nửa trong số 200 máy bay chiến đầu F-15 cũ kỹ hiện vẫn đang hoạt động. Các bình luận của Bộ trưởng Onodera cho thấy chính phủ Nhật có thể mua F-35 để thay thế F-15.

Chương trình quốc phòng 5 năm của Nhật, kéo dài tới tài khóa 2018, nói rằng Nhật sẽ cân nhắc thay thế các máy bay chiến đấu F-15, vốn không được nâng cấp, bằng các chiến đấu cơ hiện đại hơn.

Hồi tuần trước, Bộ quốc phòng Mỹ đã tạm thời cho ngừng bay toàn bộ phi đội F-35 để kiểm tra động cơ, sau khi một chiếc bốc cháy trong khi đang chuẩn bị cất cánh tại Florida hồi cuối tháng 6.

An Bình
Tổng hợp