1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật chính thức ra mắt tân thủ tướng và nội các

(Dân trí) – Ngày 26/12, với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, Hạ viện Nhật đã chính thức thông qua việc phê chuẩn ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng. Cùng ngày nội các mới cũng được công bố.

Tân thủ tướng Nhật Shinzo Abe



Tân thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra cách đây ít giờ, ông Shinzo Abe đã nhận được 328 phiếu thuận/57 phiếu chống để chính thức trở lại chiếc ghế Thủ tướng sau nhiệm kỳ đầu không thành công kết thúc năm 2007. Ông Abe năm nay 58 tuổi, có ông cũng từng là thủ tướng và cha là cựu ngoại trưởng.

“Tôi muốn rút kinh nghiệm từ đợt nắm quyền trước, bao gồm cả những thất bại, và nhắm tới một chính phủ ổn định”, ông Abe phát biểu với báo giới trước cuộc bỏ phiếu.

Trước đó, trong sáng 26/12, toàn bộ nội các cũ thuộc đảng dân chủ (DPJ) của ông Yoshihiko Noda đã từ chức để dọn đường cho nội các mới. Theo AFP, sự kiện này khép lại 3 năm cầm quyền ngắn ngủi và không mấy thành công của DPJ khi họ không chiếm được lòng tin của người dân sau cách xử lý các vụ thảm họa hạt nhân tại Fukushima.
 
Ngay sau khi được Hạ viện phê chuẩn, ông Abe đã công bố nội các mới trong đó cựu thủ tướng Taro Aso được chọn làm Bộ trưởng Tài chính. Trong khi đó chính trị gia kỳ cựu Toshimitsu Motegi được bổ nhiệm đứng đầu Bộ Thương Mại. Ông Motegi cũng sẽ được giao nhiệm vụ xây dựng chính sách năng lượng mới sau tham hỏa hạt nhân Fukushima hồi năm ngoái.

Yoshihide Suga, một đồng minh thân cận khác của ông Abe được chọn là Chánh văn phòng nội các, một vị trí then chốt vừa có nhiệm vụ làm người phát ngôn cao cấp của chính phủ vừa phải điều phối với các Bộ khác. 

Sadakazu Tanigaki, người đã phải nhường ghế lãnh đạo đảng LDP cho ông Abe trong cuộc bầu cử hồi tháng 9 được chọn làm Bộ trưởng Tư pháp. Trong khi đó 2 nhân vật từng chạy đua không thành công trong cuộc bầu cử chức chủ tịch LDP là Yoshimasa Hayashi và Nobuteru Ishihara lần lượt trở thành Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Môi trường.

Trong khi đó các vị trí rất quan trọng là Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng được ông Abe giao cho những chính trị gia được xem là ít tên tuổi. Ông Itsunori Onodera, 52 tuổi, người từng là cấp phó của ông Abe trong nhiệm kỳ 2006 được giao lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong khi ông Fumio Kishida, một chuyên gia về các vấn đề trên đảo Okinawa, là người đứng đầu Bộ Ngoại giao.

“Hiện ưu tiên hàng đầu của ông Abe và nội các mới đó là các biện pháp để tái thiết hậu khủng hoảng và hồi sinh nền kinh tế cho đến khi cuộc bầu cử Thượng viện mới”, một đồng minh thân cận của ông Abe khẳng định với tờ Yomiuri Shimbun. 

Với những biện pháp này liên minh của đảng LDP với đảng New Komeito hy vọng có thể chứng tỏ những thay đổi tích cực mà chính phủ mới đem lại. Điều này sẽ giúp họ có thêm lợi thế trong việc giành đa số ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới qua đó có cơ hội thực hiện việc sửa đổi hiến pháp cùng các kế hoạch lớn hơn. 

Sơ lược danh sách nội các mới của Nhật Bản:

Thủ tướng: Shinzo Abe, 58 tuổi
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính: Taro Aso, 72 tuổi
Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông: Yoshitaka Shindo, 54 tuổi
Bộ trưởng Tư pháp: Sadakazu Tanigaki, 67 tuổi
Bộ trưởng Ngoại giao: Fumio Kishida, 55 tuổi
Bộ trưởng Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ: Hakubun Shimomura, 58 tuổi 
Bộ trưởng Y tê, lao động và phúc lợi xã hội: Norihisa Tamura, 48 tuổi
Bộ trưởng Nông lâm ngư nghiệp: Yoshimasa Hayashi, 51 tuổi
Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp: Toshimitsu Motegi, 57 tuổi
Bộ trưởng Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch: Akihiro Ota, 67 tuổi (đảng New Komeito)
Bộ trưởng Môi trường: Nobuteru Ishihara, 55 tuổi
Bộ trưởng Quốc phòng: Itsunori Onodera, 52 tuổi 
Chánh văn phòng nội các: Yoshihide Suga, 64 tuổi


Thanh Tùng
Tổng hợp