1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật, Campuchia thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải

(Dân trí) - Nhật Bản và Campuchia ngày 16/11 đã nhất trí sẽ tìm cách thúc đẩy an ninh hàng hải bằng việc thiết lập nguyên tắc pháp quyền nhằm giải quyết các tranh chấp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe trong lễ đón ngày 16/11.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe trong lễ đón ngày 16/11.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 16/11 đã có chuyến thăm chính thức Campuchia nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong cuộc hội đàm tại Phnom Penh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Campuchia Hun Sen đã nhất thúc đẩy hợp tác giữa giới chức quốc phòng hai nước, theo một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Hai Thủ tướng "đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế... để thiết lập nguyên tắc pháp quyền tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương", tuyên bố viết.

Tuyên bố ám chỉ các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á tại Biển Đông, cũng như giữa Nhật Bản và Trung Quốc tại Hoa Đông.

Chuyến thăm đầu tiên trong 13 năm qua của một thủ tướng Nhật tới Campuchia, vốn có quan hệ thân thiết với Trung Quốc, được tin là nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Ông Abe "đã nói rõ về chính sách an ninh của ông nhằm chủ động đóng góp cho hòa bình và sự ổn định trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế", và Thủ tướng Hun Sen "đánh giá cao thành công của Nhật Bản với tư cách là một quốc gia hòa bình và ủng hộ sự đóng góp hơn nữa của Nhật Bản", theo tuyên bố chung.

Liên quan tới thiệt hại to lớn gây ra do bão Haiyan tại Philippines hồi tuần trước, Thủ tướng Abe cho hay ông sẽ cân nhắc thiết lập một khuôn khổ trong đó Nhật Bản và các quốc gia ASEAN sẽ phối hợp đối phó với các thảm họa quy mô lớn, giới chức Nhật cho biết.

Thủ tướng Abe cũng cam kết viện trợ 5 triệu USD cho các hoạt động rà phá bom mìn và 1,8 triệu USD cho phiên tòa xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ tại Campuchia.

Nhật Bản cũng cam kết hỗ trợ Campuchia trong các lĩnh vực y tế và Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ hi vọng "rằng các công ty Nhật Bản sẽ tham gia đầu tư vào việc phát triển cơ sở hạ tầng đô thị trong trung và dài hạn".

Ông Hun Sen đã nhận lời tham gia một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Nhật Bản và ASEAN từ 13-15/12 tới tại Tokyo nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên.

Sau Campuchia, ông Abe sẽ tới thăm Lào và có các cuộc gặp với giới chức nước này.

Với chuyến thăm Lào, ông Abe đã hoàn tất thăm tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN kể từ khi nhậm chức hồi tháng 12 năm ngoái.

An Bình
Theo AFP