1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật cam kết không từ bỏ nỗ lực giải cứu các con tin

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay cam kết sẽ không từ bỏ nỗ lực nhằm giải cứu 2 công dân bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ làm con tin, sau khi thời hạn chót mà IS đặt ra nhằm trả tiên chuộc đã qua đi.

Hai con tin Kenji Goto Jogo (trái) và Haruna Yukawa (Ảnh:
Hai con tin Kenji Goto Jogo (trái) và Haruna Yukawa (Ảnh: Getty Images)

Liệu nhà báo hành nghề tự do Kenji Goto và cựu nhà thầu Haruna Yukawa còn sống hay không hiện vẫn chưa rõ, một ngày sau khi hạn chót nhằm trả tiền chuộc để đổi lấy tự do cho họ qua đi hôm qua 23/1 mà không có bất kỳ thông tin nào từ những kẻ bắt cóc.

Phiến quân IS đã đe dọa sát hại 2 con tin Nhật nếu chúng không nhận được khoản tiền chuộc trong vòng 72 giờ, kết thúc lúc 14h50 ngày 23/1 giờ Tokyo.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yasuhide Nakayama, người đứng đầu nỗ lực giải cứu 2 công dân Nhật, hôm nay cho biết với báo giới: "Đó là một hành trình rất khó khăn nhằm giải thoát họ, bất chấp các cách thức khác nhau".

"Chúng tôi đang tập trung vào việc nghiên cứu lại các thông tin. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Chúng tôi sẽ đưa họ về nước", ông Nakayama nói tại thủ đô Amman của Jordan khi được cử tới đây để đứng đầu nỗ lực của Nhật nhằm giải cứu 2 con tin.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Fumio Kishida nói với báo giới rằng "không có gì mới" sau khi chủ trì một cuộc họp của nhóm hành động khẩn cấp vào sáng nay.

Giới chức Nhật cho biết họ vẫn cố gắng tìm kiếm một kênh thông tin để liên lạc với IS trong khi nghiên cứu kỹ lưỡng các thông tin khác nhau.

Ông Yosuke Isozaki, một số vấn của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, ngày 23/1 nói rằng đã có liên lạc "gián tiếp" với các phiến quân, nhưng "không có gì trực tiếp".

Tokyo không có nhiều đòn bẩy ngoại giao tại Trung Đông nhưng báo chí địa phương cho biết Thủ tướng Abe có thể cố gắng dùng mối quan hệ thân thiết với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để tìm cách giải thoát các con tin.

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật hôm nay đưa tin rằng Jordan cũng đang cố gắng liên lạc với IS thông qua các lãnh đạo tôn giáo nhiều ảnh hưởng tại thủ đô Amman.

Ngày 23/1, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy và các quan chức quân đội Mỹ đã có cuộc gặp với Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tại trụ sở bộ này.

"Chính phủ Mỹ sẵn sàng trợ giúp Nhật Bản vì chúng ta là các đối tác thân thiết", bà Caroline Kennedy nói.

An Bình
Theo AFP