1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản yêu cầu 180.000 người sơ tán vì mưa lớn

(Dân trí) - Nhật Bản hôm qua đã hối thúc hơn 180.000 người sống ở vùng Niigata ở miền trung và tỉnh Fukushima, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa kép hồi tháng 3, đi sơ tán, sau khi mưa lớn gây gập lụt nghiêm trọng, làm 5 người mất tích.

 
Nhật Bản yêu cầu 180.000 người sơ tán vì mưa lớn - 1
Đường phố bị ngập nước tại thành phố Sanjo, tỉnh Niigata.

Thành phố Sanjo tại Niigata, cách Tokyo khoảng 200km về phía bắc, đã khuyên toàn bộ 104.000 người dân tới các trung tâm sơ tán vũ lụt, hãng thông tấn Jiji đưa tin.

Mưa lớn đã khiến một số khu vực bị ngập tới nửa mét kể từ thứ Tư.

“Hiện chưa có thông báo về các trường hợp thương vong, nhưng chúng tôi khuyến cáo các công dân nên sơ tán tới các trung tâm tạm trú sớm nhất có thể”, ông Ayaka Hoshi, một phát ngôn viên thành phố Sanjo nói.

Tại thành phố Niigata, thủ phủ tỉnh Niigata, khoảng 72.000 người cũng được yêu cầu sơ tán.

Tại tỉnh Fukushima lân cận, thị trấn Tadami đã khuyên tất cả người dân, khoảng 4.900 người, đi sơ tán. Hai nam giới, trong độ tuổi 60, đã mất tích, Jiji đưa tin.

Cảnh sát tại Niigata cho biết 3 thành viên của một gia đình tại thành phố Tokamachi đã bị nước cuốn đi trên một con sông. 2 người đã được cứu sống an toàn, nhưng người thứ 3, một cụ bà 93 tuổi, đã mất tích.

2 nam giới cũng mất tích tại các khu vực khác của tỉnh Niigata.

Các quan chức đã yêu cầu Lực lượng phòng vệ Nhật Bản điều các binh sĩ tham gia nỗ lực tìm kiếm những người mất tích và trợ giúp những người bị mắc kẹt do các trận lở đất và lũ lụt.

Hơn 70.000 ngôi nhà và tòa nhà tại tỉnh Niigata và Fukushima đã bị cắt điện, và nhiều ngôi nhà bị ngập nặng.

Tỉnh Fukushima là nơi có nhà máy hạt nhân Fukushima I, vốn bị hư hỏng nặng bởi trận động đất/sóng thần hồi tháng 3.

An Bình
Theo AFP