1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng

(Dân trí) - Nhật Bản và Ấn Độ cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong bối cảnh hai nước đang tìm cách hạn chế sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực cũng như trong các vấn đề nóng hiện nay.

Bộ trưởng Parrikar và Thủ tướng Abe (Ảnh
Bộ trưởng Parrikar và Thủ tướng Abe (Ảnh: AP)
 
Sau khi tới Tokyo, hôm qua 30/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn độ Manohar Parrikar đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe và hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Gen Nakatani.

Bộ trưởng Parrikar nhấn mạnh việc lựa chọn Nhật Bản là quốc gia đầu tiên trong chuyến công du với vai trò là Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho thấy New Delhi đánh giá cao việc tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh với Tokyo. Ông Parrikar bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực thiết bị quốc phòng và công nghệ.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ dẫn lời Thủ tướng Abe phát biểu trong cuộc gặp: "Mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Nhật Bản và Ấn Độ không chỉ là lợi ích quốc gia của hai nước mà nó gồm cả việc đóng góp cho hòa bình và an ninh trong khu vực".

Cũng theo thông báo, trong cuộc hội đàm giữa bộ trưởng Quốc phòng hai nước, hai bên đã điểm lại sự phát triển chiến lược liên quan đến tình hình an ninh quốc tế.

Hai bộ trưởng nhấn mạnh sự kết nối nội khối khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và mối quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt toàn cầu Ấn Độ - Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Ngoài ra, bộ trưởng hai nước cũng nhất trí rằng Ấn Độ và Nhật Bản sẽ tiếp tục đàm phán về khả năng Tokyo xuất khẩu thủy phi cơ US-2 của Lực lượng phòng thủ trên biển Nhật Bản sang Ấn Độ.   

Chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Parrikar diễn ra trong thời điểm mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang tồn tại những bất đồng. Ngoài vấn đề "nhận thức lịch sử" liên quan đến Chiến tranh Thế giới thứ II, Nhật Bản và Trung Quốc hiện cũng đang có tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trong khi đó, Ấn Độ và Trung Quốc cũng có những vụ va chạm ở khu vực biên giới giữa hai nước trong suốt năm thập niên qua.

Hồi tháng 9 vừa qua, Nhật Bản và Ấn Độ cũng nhất trí nâng cấp quan hệ an ninh quốc phòng để duy trì an ninh hàng hải và hỗ trợ giải quyết hòa bình các vấn đề nóng hiện nay trong khu vực. 

Ngọc Anh
Tổng hợp