1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản: Thu nhỏ cúp bạc cho người trăm tuổi

(Dân trí) - Nhật Bản giờ đây có quá nhiều người sống trên 100 tuổi tới nỗi nước này phải cắt giảm chi phí quà mừng bằng cách thu nhỏ kích cỡ của chiếc cúp bạc vốn được dành tặng cho những ai sống trên 100 tuổi.

Nhật Bản: Thu nhỏ cúp bạc cho người trăm tuổi - 1
 
Nhật Bản có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Chỉ riêng năm ngoái, đất nước mặt trời mọc có tới 19.769 người đạt tới 100 tuổi, so với 153 người vào năm 1963, khi những chiếc cúp bạc lần đầu tiên được trao tặng.
 
“Chúng tôi nhận thấy rằng không có sự khác biệt lớn nào về hình dáng chiếc cúp bạc nếu thu nhỏ đường kính từ 10,5cm xuống còn 9cm”, một quan chức của Bộ Y tế nói.
 
“Chúng tôi cũng phải tính toán tới việc làm thế nào để duy trì truyền thống này khi số người sống trên 100 tuổi ngày càng tăng trong lúc ngân sách lại có hạn”.
 
Chiếc cúp bạc được trao tặng cho những người sống trên 100 tuổi vào ngày 15/9 hàng năm. Giá của chiếc cúp phụ thuộc vào giá bạc trên thị trường. Nhưng tờ Yomiuri ước tính, giá của nó vào khoảng 72-82 USD/chiếc, bao gồm một chiếc hộp bằng gỗ.
 
Người Nhật là những người sống thọ nhất thế giới, một hiện tượng mà các chuyên gia cho rằng là có sự đóng góp của nhiều yếu tố như ăn uống điều độ và hệ thống chăm sóc sức khoẻ tốt. Dân số của Nhật Bản hiện là 127,8 triệu người, trong đó có có 36.436 người trên 100 tuổi.

An Bình
Theo Reuters