1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản thông qua ngân sách kỷ lục 41,8 tỷ USD cho quốc phòng

(Dân trí) - Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe ngày 24/12 thông qua gói ngân sách quốc phòng cao nhất từ trước đến nay, trị giá 41,8 tỷ USD, để sắm các vũ khí hiện đại tăng cường chủ quyền biển đảo, trong bối cảnh Trung Quốc đang bành trướng trên các vùng biển trong khu vực.

 

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) thông qua kế hoạch ngân sách năm 2016 (Ảnh: Kyodo)
Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) thông qua kế hoạch ngân sách năm 2016 (Ảnh: Kyodo)

Theo Wall Street Journal, gói chi tiêu ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2016 tính từ tháng 4 năm tới sẽ tăng 1,5%, cán mốc kỷ lục 41,8 tỷ USD, con số cao nhất kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền vào năm 2012 và đây là lần thứ 4 liên tiếp tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản.

Gói chi ngân sách quốc phòng trên sẽ được dùng để mua sắm các trang thiết bị quân sự và vũ khí hiện đại, gồm: các chiến đấu cơ F-35, các tàu đổ bộ, máy bay vận tải V-22 Osprey, các xe thiết giáp có trang bị súng tăng. Các vũ khí này dễ bề triển khai để bảo vệ chủ quyền đối với các quần đảo phía nam của Tokyo.

Cũng nằm trong gói ngân sách quốc phòng nêu trên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang chuẩn bị cử thêm nhiều lực lượng và thiết bị radar tới khu vực quần đảo gây tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, lập ra một lực lượng đổ bộ và mua sắm các máy bay cảnh báo hàng không sớm E-2D và một tàu khu trục Aegis.

Để tăng cường chủ quyền đối với các đảo, Tokyo đang mua sắm một phi đội gồm 17 máy bay trực thăng sản xuất trong nước SH-60K, 36 tăng tác chiến cùng nhiều tàu đổ bộ khác, theo tờ Aljazeera.

Khoản ngân sách này là một phần trong kế hoạch ngân sách năm tài khóa 2016 của Nhật Bản trị giá tộng cộng 96,7 nghìn tỷ yên và sẽ phải được quốc hội Nhật Bản thông qua. Hiện, liên minh thuộc đảng cầm quyền Dân chủ Tự do của Thủ tướng Abe nắm giữ cả lưỡng viện.

Trong năm 2015, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch rót 14,8 nghìn tỷ yên để mua sắm 3 máy bay không người lái Global Hawk, 6 chiến đấu cơ F-35 trị giá 138 tỷ yên và một máy bay tiếp dầu hạng trung KC-46A trị giá 23 tỷ yên.

Noboru Yamaguchi, Giáo sư tại Đại học quốc tế Nhật Bản và nguyên là một tướng quân đội nghỉ hưu, nhận định việc tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng của Nhật Bản là nhằm tăng tính cơ động quân đội nước này. Nói một cách khác, theo giáo sư Yamaguchi, gói ngân sách sẽ giúp điều động các đơn vị tác chiến từ trung tâm Nhật Bản cho tới các đảo phía nam nước này trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Theo Japanese Times, gói ngân sách tổng thể của Nhật Bản là “3 mũi tên mới” theo học thuyết  Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế 20% từ mức hiện nay cho đến năm 2020, tăng cường tiềm năng quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Vũ Duy

Theo WSJ, Aljazeera, Japantimes