1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản thông qua đạo luật cơ bản về không gian

(Dân trí) - Ngày 21/5, quốc hội Nhật Bản đã thông qua đạo luật cho phép nước này phát triển các công nghệ không gian và sử dụng không gian vào mục đích phòng vệ quốc gia đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm ngăn Tokyo tiến hành các chương trình không gian vì mục đích quân sự.

Sau Đại chiến thế giới thứ hai, Nhật Bản có một Hiến pháp mới, mang tính hoà bình. Năm 1969, Nhật Bản đã thông qua nghị quyết quốc hội, theo đó hạn chế các chương trình không gian chỉ được phép phục vụ các mục đích phi quân sự. “Đạo luật cơ bản về không gian” được Quốc hội Nhật Bản thông qua ngày 21/5 đã dỡ bỏ các lệnh cấm trên.

 

Hiến chương mới quy định, phù hợp với khuôn khổ của những nguyên tắc hoà bình ghi trong Hiến pháp, chính phủ Nhật Bản cho phép các nghiên cứu không gian và nhất là vấn đề sử dụng không gian vì mục đích giữ gìn hoà bình và an ninh quốc tế, đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ nhân loại chống lại các nguy cơ khác nhau, ví dụ như các thảm hoạ tự nhiên.

 

Đạo luật mới này dỡ bỏ hàng rào ngăn cấm các chương trình không gian sử dụng vào mục đích quân sự, nhận được sự ủng hộ của Đảng tự do dân chủ (LDP- cánh tả) đang cầm quyền và đảng đối lập lớn nhất- Đảng Dân chủ Nhật Bản (JDP). Đảng cộng sản Nhật Bản bỏ phiếu phản đối.

 

Nhật Bản muốn được tự do hơn trong thiết kế và triển khai các vệ tinh do thám và các công cụ phòng vệ không gian khác, giống như các nước láng giềng. Năm ngoái, Trung Quốc đã chứng tỏ khả năng quân sự của họ khi dùng tên lửa đạn đạo phá huỷ tên lửa trong không gian, sau đó là phá huỷ thành công một vệ tinh và hai sự kiện này khiến Tokyo lo ngại. Nhật Bản cũng rất quan ngại trước việc Bắc Triều Tiên nhiều lần tiến thành các vụ bắn thử tên lửa về hướng nước này. Tình hình trên đã buộc Tokyo đưa các vệ tinh quan sát lên quỹ đạo nhằm mục đích không công khai là theo dõi các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng.

 

Đạo luật vừa được thông qua cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các nghiên cứu cũng như ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đối với khả năng cạnh tranh của nước. Trước đó, ngày 20/ 5, trong một cuộc họp báo, đại sứ Thomas Schieffer của Mỹ tại Tokyo đã lên tiếng kêu gọi Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng, hiện đang chỉ chiếm 1% tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Ông Schieffer cho rằng, điều này là cần thiết vì trong 10 năm, ngân sách quốc phòng của Bắc Triều Tiên tăng 73% và Trung Quốc trở lại đây tăng trung bình 14,2%/năm.

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP