1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản theo đuổi một chính phủ đại liên minh

(Dân trí) - Đảng Dân chủ cầm quyền ở Nhật Bản và đảng Dân chủ Tự do, đảng đối lập chính, kêu gọi thành lập đại liên minh trong nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai và kiểm soát tình hình Fukushima I, trong trường hợp Thủ tướng Naoto Kan từ chức.

 
Nhật Bản theo đuổi một chính phủ đại liên minh - 1

Nhật Bản cần từ 175 tỷ - 225 tỷ USD cho công tác tái thiết thảm hoạ kép 11/3.

Ông Edano Yukio, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, hôm qua cho biết ông muốn có cuộc sắp xếp để các nghị sĩ đảng cầm quyền và phe đối lập có thể hợp tác về nhiều vấn đề.

Phát biểu với báo giới, ông Yukio cho rằng cần có sự hợp tác vì chính phủ phải sớm khắc phục hậu quả của thảm hoạ kép 11/3 và đối phó với tình hình ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.

“Người dân vùng bị thiên tai kêu gọi sớm có hành động và lời kêu gọi này phải được đáp ứng”, ông nói.

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, Viện Nghiên cứu Nhật Bản cho rằng chính quyền trung ương và địa phương sẽ phải chi 14.000 đến 18.000 tỷ yen (từ 175 tỷ - 225 tỷ USD) trong hơn 10 năm tới cho công tác tái thiết thảm hoạ kép 11/3.

Ban lãnh đạo của hai đảng Dân chủ và Dân chủ Tự do cho biết khả năng thành lập đại liên minh có thể xảy ra sau khi Thủ tướng Kan Naoto từ chức.

Trả lời báo giới một ngày trước đó, ông Shizuka Kamei, chủ tịch đảng Quốc dân Mới trong liên minh cầm quyền đã cho biết đương kim Thủ tướng Naoto Kan có ý định sớm từ chức. Theo ông Kamei, ông Naoto Kan đã chia sẻ ý định thực của mình là hoàn tất công việc vào cuối tháng 8 này trước khi từ chức.

Tháng 8 là thời hạn mà chính phủ Nhật Bản phải trình lên Quốc hội một ngân sách thứ hai ngoài kế hoạch, nhằm tái thiết nước Nhật sau thiên tai động đất sóng thần tháng 3 vừa qua.

Thủ tướng Naoto Kan vừa thoát hiểm trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Sau đó, ông cam kết là sẽ rời bỏ chiếc ghế thủ tướng, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể.

Nhật Mai
Theo Kyodo, AP