1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản thành lập đơn vị chống khủng bố mới

(Dân trí) - Ngày 7/12, Nhật Bản thông báo sẽ thành lập một đơn vị mới phụ trách thu thập và phân tích thông tin về các nhóm khủng bố trên toàn cầu nhằm bảo vệ an toàn cho công dân nước này trên thế giới, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định.

 

Quân đội Nhật Bản diễn tập chống khủng bố (Ảnh: AP)
Quân đội Nhật Bản diễn tập chống khủng bố (Ảnh: AP)

Phát biểu trong cuộc họp báo định kỳ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Chánh văn phòng Suga cho biết đơn vị mới sẽ chịu sự quản lý của Văn phòng Thủ tướng nước này.

Đơn vị mới sẽ có khoảng 20 nhân viên ở trong nước và 20 nhân viên làm việc tại các phái bộ ngoại giao của Nhật Bản ở nước ngoài. Ngoài ra, đơn vị này sẽ tập trung hoạt động tại các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Trung Đông, Bắc và Tây Phi.

Theo Chánh văn phòng Suga, đơn vị mới sẽ được giao trọng trách lên kế hoạch chống khủng bố và bảo vệ công dân Nhật Bản. Ban đầu, chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch triển khai đơn vị mới vào tháng 4 năm sau.

Tuy nhiên, những vụ khủng bố trên thế giới và các vụ tấn công công dân Nhật Bản thời gian qua buộc Tokyo phải đẩy sớm thời gian triển khai đơn vị mới.

Về vụ xả súng ở bang California hồi tuần trước, Chánh văn phòng Suga cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các quốc gia khác nhằm ngăn chặn các vụ tán công khủng bố.

Nhật Bản đang lên kế hoạch bảo đảm an ninh cho các thành phố lớn trong dịp nghỉ lễ cuối năm sắp tới. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể và phối hợp với các cơ quan nước ngoài để bảo đảm an ninh tại sân bay, bến cảnh và những khu vực quan trọng khác trong thời điểm tổ chức hội nghị G7 vào tháng 5/2016.

Ngọc Anh

Tổng hợp

 

 

Nhật Bản thành lập đơn vị chống khủng bố mới - 2