1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh giám sát tàu nước ngoài

(Dân trí) - Nhật Bản có kế hoạch phóng các vệ tinh để giám sát các đại dương của thế giới và các tàu nước ngoài, trong bối cảnh các tàu chính phủ Trung Quốc xâm nhập các vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Các tàu Trung Quốc và Nhật Bản gần Senkaku/Điếu Ngư.

Các tàu Trung Quốc và Nhật Bản gần Senkaku/Điếu Ngư.

Văn phòng nội các Nhật Bản đã lên kế hoạch 9 phóng vệ tinh trong 5 năm tới để chống lại hải tặc và giám sát hoạt động của các tàu nước ngoài xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản, nhật báo kinh doanh Nikkei đưa tin.

Các vệ tinh cũng thu thập thông tin phục vụ việc dự báo các thảm họa thiên nhiên như sóng thần, Nikkei cho biết thêm.

Hiện các quan chức nội các Nhật Bản chưa xác nhận thông tin trên.

Bài báo trên được đăng tải cùng thời điểm với việc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 3 tàu chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Các tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng 12 hải lý của Uotsurijima, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào khoảng 9h30 sáng nay giờ địa phương, theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Các tàu của cả 2 nước trong nhiều tháng qua thường xuyên đưa ra các cảnh báo về sự xâm nhập vào vùng lãnh thổ mà cả Tokyo và Bắc Kinh đều tuyên bố là của mình.

Cuộc tranh chấp lãnh thổ đã có từ 4 thập niên trước nhưng bùng phát hồi năm ngoái khi Tokyo quốc hữu hóa 3 trong số các đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama mới đây đã bị chỉ trích sau khi ông nói rằng ông có thể hiểu được tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo.

An Bình
Theo AFP