1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản phát hiện lượng phóng xạ cao trong thịt bò

(Dân trí) - Hôm qua, nhà chức trách Nhật Bản đã loan báo phát hiện lượng phóng xạ Ceasium cao gấp 6 lần mức cho phép trong thịt bò nuôi tại tỉnh Fukushima, nơi đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng hạt nhân sau thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3.

 

Nhật Bản phát hiện lượng phóng xạ cao trong thịt bò - 1

Phát hiện phóng xạ trong thịt bò từ Fukushima

Chính quyền Thủ đô Tokyo thông báo đã phát hiện thịt bò được nuôi ở Minamisouma thuộc tỉnh Fukushima, gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, nhiễm phóng xạ Ceasium ở mức cao, từ 1.530-3.200 becquerels (Bq)/1kg, vượt xa mức cho phép là 500 Bq/1kg.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên phát hiện nồng độ chất phóng xạ cao như vậy trong thịt bò kể từ khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.

Chính quyền Thủ đô Tokyo nói thịt bò này vẫn chưa đến người tiêu dùng.

Lượng phóng xạ Ceasium được phát hiện trong mẫu thịt của 11 con bò cái được chuyển từ một nông trại ở thành phố Minamisoma tới một nhà máy sản xuất thịt hộp tại thủ đô Tokyo.

Bộ Y tế Nhật Bản đã yêu cầu 6 tỉnh gần Fukushima tăng cường kiểm tra đối với thịt bò.

Các nhà chức trách đang rất lo ngại khi có thông tin cho biết có 5 con bò trong đàn bò ở cùng nông trại trên đã được bán ra thị trường Tokyo từ ngày 30/5-30/6.

Nhật Mai
Theo Kyodo, Xinhua