1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản nói tên lửa Triều Tiên rơi vào vùng nhận dạng phòng không

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada hôm nay 16/5 cho biết tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng vào cuối tuần trước được xác định rơi vào vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản.

Tên lửa đạn đạo Hwasong-12 của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)
Tên lửa đạn đạo Hwasong-12 của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Tomomi Inada phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay cho biết tên lửa Triều Tiên được cho là đã rơi xuống Biển Nhật Bản, cách đảo Okushiri ở Hokkaido - tỉnh cực bắc của Nhật Bản - khoảng 450 km.

Liên quan tới loại tên lửa mà Triều Tiên đã phóng hôm 14/5 vừa qua, Bộ trưởng Inada cho biết tên lửa này khác với các tên lửa đạn đạo hiện có của Bình Nhưỡng, căn cứ trên hình dạng đầu đạn tên lửa được nhìn thấy trong bức ảnh do Triều Tiên công bố mới đây.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ chối xác nhận về việc liệu đây có phải là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn vươn tới lục địa Mỹ và được phóng từ một bệ phóng di động hay không. Bà Inada nói rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản vẫn đang phân tích các thông tin chi tiết.

Trước đó, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa đất đối đất tầm trung mới có tên gọi Hwasong-12 và tên lửa này có thể gắn “đầu đạn hạt nhân cỡ lớn”. Tên lửa Hwasong bay được 787 km và đạt độ cao 2.111,5 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Cũng liên quan tới vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo thừa nhận rằng chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng đang tiến triển nhanh hơn so với những gì Seoul dự tính.

Thành Đạt

Theo Kyodo