Mỹ chỉ thị các ngân hàng mở phong tỏa tài sản đóng băng của Belarus

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 15/9 đã nhận được cam kết từ Washington về việc yêu cầu các ngân hàng Mỹ trả lại tài sản của Minsk đang bị đóng băng.

Mỹ chỉ thị các ngân hàng mở phong tỏa tài sản đóng băng của Belarus - 1

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông John Coale bắt tay Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Belta).

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông John Coale, đưa ra cam kết này trong cuộc hội đàm với ông Lukashenko tại Minsk.

Trong cuộc gặp hôm 15/9, ông Coale chuyển lời chào của Tổng thống Donald Trump và nói với ông Lukashenko rằng Washington đã yêu cầu ngân hàng Mỹ mở phong tỏa các khoản tiền của Belarus. Ông cho biết một cơ chế để thực hiện việc này đang được xây dựng.

“Chúng tôi đã liên hệ với ngân hàng và đề nghị mở phong tỏa các khoản tiền này. Chúng tôi đang xây dựng cơ chế để thực hiện việc đó. Ngay khi nhận được phản hồi cụ thể từ ngân hàng, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho các ông”, ông Coale nói với Lukashenko.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ yêu cầu của các ông. Thực tế, các ông hoàn toàn đúng. Những khoản tiền này phải được mở phong tỏa và trả lại”, ông Coale nhấn mạnh.

Theo BelTA, ông Lukashenko cho biết Citibank tại Mỹ đang nắm giữ khoảng 44 triệu USD, đồng thời nhà lãnh đạo Belarus coi việc giải phóng khoản tiền này là điều kiện tiên quyết để tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo.

Ông Trump bổ nhiệm ông Coale làm đặc phái viên về Belarus vào tháng 11/2025. Ông Coale từng tuyên bố Washington muốn sớm mở lại đại sứ quán Mỹ tại Belarus, bình thường hóa quan hệ và khôi phục hợp tác kinh tế, thương mại.

Từ khi quay trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump đã tăng cường hoạt động ngoại giao với Belarus, cử một số phái đoàn đến Minsk.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Belarus, đồng minh chủ chốt của Nga, đã mời Tùy viên quân sự Mỹ Bryan Shoupe tới thăm và quan sát cuộc tập trận chung giữa Moscow và Minsk.

Mỹ cũng đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt với Belarus trong thời gian qua. Trong khi đó, Belarus cũng đã thả một số tù nhân theo đề nghị từ phía Mỹ.