1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản ngầm cảnh báo Trung Quốc: “Kẻ gây hấn sẽ phải trả giá”

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã chỉ trích những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và vùng biển gần Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế.

Nhật Bản ngầm cảnh báo Trung Quốc: “Kẻ gây hấn sẽ phải trả giá” - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono (Ảnh: AFP)

“Trung Quốc đang thực hiện những nỗ lực đơn phương và cưỡng ép hòng làm thay đổi hiện trạng dựa trên những lập luận của chính họ dù chúng không phù hợp với trật tự quốc tế hiện hành”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono phát biểu tại Diễn đàn Doha, một hội nghị quốc tế tại Qatar ngày 15/12. Ông Kono cho rằng Trung Quốc đang tiến hành những hoạt động như vậy tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Bộ trưởng Kono cho biết Nhật Bản “cũng lo ngại sự gia tăng nhanh chóng về sức mạnh quân sự không minh bạch của Trung Quốc, bao gồm năng lực hạt nhân và tên lửa của nước này”.

“Quy tắc pháp luật, vốn đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định và an ninh toàn cầu, là giá trị được chia sẻ chung bởi cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc”, ông Kono nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, nỗ lực của bất kỳ quốc gia nào nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài biên giới bằng vũ lực cũng phải bị ngăn chặn và “những kẻ gây hấn sẽ buộc phải trả giá”.

Tuyên bố cứng rắn của Bộ trưởng Kono được đưa ra vài ngày trước khi ông tới Bắc Kinh và có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc. Trong chuyến thăm, ông Kono dự kiến sẽ đề cập tới Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Nhật Bản đối với một số dự án đang được các bên thảo luận.

Theo Jun Okumura, nhà phân tích tại Viện nghiên cứu Các vấn đề toàn cầu Meiji, những phát biểu của Bộ trưởng Kono là “khác thường”. Tuy nhiên, ông Jun cho rằng những phát biểu này hoàn toàn phù hợp với lập trường của Nhật Bản và đã được nước này đề cập tới trong sách trắng an ninh và quốc phòng công bố hồi đầu năm.

Nhật Bản từng nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế tại các vùng biển, bao gồm Biển Đông và Hoa Đông. Tokyo và Bắc Kinh hiện vẫn còn tranh chấp chủ quyền đối với một số đảo tại quần đảo Senkaku, nơi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Thành Đạt

Theo SCMP