1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản lập web về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc phản ứng

Nhật Bản đã lập giao diện về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong trang web chính thức của Chính phủ Nhật Bản, khiến Trung Quốc phản ứng.

Tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản đối với quần đảo Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku xuất hiện thêm nhiều diễn biến căng thẳng mới.

nhat ban lap web ve quan dao senkaku/dieu ngu, trung quoc phan ung hinh 0

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh: tofugu)

Cùng với việc liên tục điều tàu chấp pháp đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, phía Trung Quốc còn phản ứng mạnh việc Nhật Bản thiết lập giao diện chuyên về quần đảo tranh chấp nói trên.

Hôm qua (29/8), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã lên tiếng phản đối việc Nhật Bản thiết lập giao diện nằm trong trang web chính thức của Chính phủ Nhật Bản có nội dung liên quan tới quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại lập trường của nước này cho rằng Trung Quốc có chủ quyền “không thể tranh cãi” đối với quần đảo tranh chấp nói trên, đồng thời yêu cầu phía Nhật Bản dừng ngay tất cả các hành động được Trung Quốc cho là “thách thức” và “tổn hại chủ quyền của Trung Quốc”.

Trước đó, ngày 28/8, phía Nhật Bản đã thiết lập giao diện về quần đảo tranh chấp Senkaku hay còn gọi là Điếu Ngư (nằm trong trang web chính thức của Chính phủ Nhật Bản) chuyên đăng tải các thông tin, tư liệu chứng minh quần đảo tranh chấp nói trên thuộc chủ quyền của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã đăng tải hơn 200 tài liệu lên trang web và cho biết đã tập hợp được hơn 1.500 tài liệu liên quan khác, đang biên dịch sang tiếng Anh và sẽ lần lượt đăng tải lên trang web nói trên.

Tranh chấp chủ quyền giữa hai nước đối với quần đảo Điếu Ngư hay còn gọi  là Senkaku thời gian qua diễn biến phức tạp.

Phía Trung Quốc thường xuyên cho tàu chấp pháp đi vào vùng biển thuộc quần đảo tranh chấp, trong khi phía Nhật Bản cương quyết áp dụng các biện pháp ngăn cản.

Ngày 26/8 vừa qua, Trung Quốc điều 3 tàu hải cảnh đi vào vùng biển 12 hải lý xung quanh khu vực quần đảo nói trên, trong khi phía Nhật Bản điều nhiều tàu quân sự ra ngăn cản.

Theo Cục Hải sự Trung Quốc, đây là lần thứ 23 trong năm 2015 tàu chấp pháp của Trung Quốc đi vào vùng biển 12 hải lý gần quần đảo tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông./.

Theo Hà Thắng, Lê Bảo/VOV-Bắc Kinh

Nhật Bản lập web về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc phản ứng - 2