1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản “giải mã” tên lửa mới phóng của Triều Tiên

(Dân trí) - Nhật Bản đã đưa ra nhận định trái ngược với Mỹ về loại tên lửa do Triều Tiên phóng đi hồi tuần trước từ bờ biển phía đông nước này.

Nhật Bản “giải mã” tên lửa mới phóng của Triều Tiên - 1

Tên lửa Triều Tiên phóng ngày 25/7 (Ảnh: KCNA)

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay 29/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết, dựa trên các thông tin mà Nhật Bản thu thập được, Tokyo kết luận rằng các tên lửa do Triều Tiên phóng đi hồi tuần trước là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Bộ trưởng Iwaya mô tả vụ phóng này là “rất đáng tiếc”.

Theo Bộ trưởng Iwaya, Nhật Bản tin rằng Triều Tiên “đang tìm cách làm cho công nghệ tên lửa đạn đạo trở nên tinh vi hơn”.

Nhận định trên của Nhật Bản trái ngược hoàn toàn với tuyên bố gần đây của Mỹ. Tổng thống Donald Trump nói rằng Triều Tiên không những không “thử hạt nhân”, mà còn không “thử tên lửa nào, ngoại trừ tên lửa cỡ nhỏ”.

Theo giới phân tích, Tổng thống Trump dường như đang tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ phóng tên lửa Triều Tiên, nhằm duy trì bầu không khí ngoại giao giữa hai nước.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên rơi vào bế tắc sau khi hội nghị thượng đỉnh lần 2 không đạt được thỏa thuận. Tại cuộc gặp ở khu phi quân sự vào cuối tháng trước, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân.

Triều Tiên đã phóng hai tên lửa từ bờ biển phía đông nước này vào sáng 25/7. Hàn Quốc cho biết hai tên lửa Triều Tiên lần lượt bay được khoảng cách hơn 430 km và 690 km về phía biển Nhật Bản.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin vụ phóng tên lửa gần đây là để thử nghiệm “vũ khí dẫn đường chiến thuật loại mới”. Mục đích của vụ thử này là nhằm gửi đi cảnh cáo cứng rắn tới Hàn Quốc khi Seoul lên kế hoạch tập trận quân sự với Mỹ vào tháng tới.

Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế ở Washington D.C hôm nay 29/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng rằng sẽ có các “giải pháp sáng tạo để phá vỡ” thế bế tắc hiện nay trong việc giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên để đổi lại việc nới lỏng trừng phạt Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc thảo luận cấp chuyên viên sẽ sớm khởi động lại. Chúng tôi cũng hy vọng rằng ông ấy có thể nhận ra con đường của mình một cách rõ ràng, từ đó chúng ta có thể có một tương lai tươi sáng hơn như Tổng thống Donald Trump từng đề cập tới”, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, đề cập tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Khi được hỏi ấn tượng về nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người ông Pompeo từng gặp vài lần, ngoại trưởng Mỹ cho biết: “Ông ấy thông minh. Ông ấy đã thành công trong việc nâng cao cấp độ lãnh đạo tại một môi trường khó khăn khi  ông ấy còn rất trẻ”.

“Từ lần gặp đầu tiên của tôi với ông ấy, ông ấy đã rất thẳng thắn nói với tôi về những điều quan trọng với ông ấy, những ưu tiên đặt ra và cách các cuộc đàm phán tiến triển. Ông ấy từng nhắc đi nhắc lại rằng ông ấy sẵn sàng phi hạt nhân hóa. Bây giờ là lúc ông ấy thực hiện”, Ngoại trưởng Mỹ nói.                   

Thành Đạt

Theo Nikkei