1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản đổi mới quốc phòng đối phó Triều Tiên và Trung Quốc

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản ngày 25/1 đã quyết định sẽ soạn thảo chương trình quốc phòng mới vào cuối năm nay nhằm tăng cường lực lượng vũ trang trong bối cảnh Triều Tiên và Trung Quốc ngày càng tăng cường năng lực quân sự.

 
Việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động ở vùng biển và vùng trời gần Nhật Bản khiến
Việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động ở vùng biển và vùng trời gần Nhật Bản khiến Tokyo phải điều chỉnh lại chính sách quốc phòng.

 

Quyết định mới nhất này của nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đồng nghĩa sẽ từ bỏ chương trình do chính phủ tiền nhiệm soạn thảo năm 2010 trong lĩnh vực này. Tài liệu cũ trù định việc cắt giảm lực lượng vũ trang và chi tiêu quân sự với mục đích giảm nợ công. Tuy nhiên, chương trình mới trong lĩnh vực này sẽ được thực hiện trước khi kết thúc năm, còn bây giờ chúng sẽ được thay thế bằng chính sách quốc phòng tạm thời của chính phủ, được thông qua trong cuộc họp nội các cùng ngày.

 

Chính sách này sẽ được phản ánh trong tiến trình soạn thảo ngân sách cho năm tài chính 2013 bắt đầu từ tháng 4. Tokyo có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lần đầu tiên trong vòng 11 năm qua. Chính sách tạm thời qui định rằng Nhật Bản sẽ tăng khả năng phòng thủ để bảo vệ lãnh thổ và tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ do Triều Tiên vẫn là "nhân tố bất ổn" ở khu vực và do "các hoạt động gia tăng" của Trung Quốc ở vùng biển và vùng trời gần Nhật Bản. Tại cuộc họp, các bộ trưởng đều nhấn mạnh sự cần thiết đảm bảo quyền bất khả xâm phạm biên giới, lãnh hải và không phận quốc gia trong tình hình mới.

 

Chính phủ Nhật Bản đã trích dẫn vụ phóng vệ tinh gần đây của Triều Tiên và căng thẳng xung quanh tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông như là những nhân tố buộc Tokyo phải xem xét lại Đại cương chương trình phòng vệ quốc gia do đảng Dân chủ (DPJ) soạn thảo năm 2010. Nội các mới cũng quyết định từ bỏ chương trình phòng thủ trung hạn do chính phủ của DPJ soạn thảo nhằm xây dựng sức mạnh phòng thủ từ năm 2011 đến năm 2016 và đặt mục tiêu soạn thảo một chương trình mới vào cuối năm nay. 

 

"Môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đã trở nên khắc nghiệt hơn, do vậy Nhật Bản cần phải thiết lập sức mạnh phòng thủ phù hợp cả về chất lượng và số lượng", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói với giới báo chí tại Tokyo.

 

Lê Minh

Theo Kyodo