1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản điều tra các du học sinh Việt Nam bị “mất liên lạc”

(Dân trí) - Chính quyền Nhật Bản đã mở cuộc điều tra về sự biến mất bí ẩn của hơn 700 sinh viên người nước ngoài, trong đó có Việt Nam, Nepal và Trung Quốc.

Nhật Bản điều tra các du học sinh Việt Nam bị “mất liên lạc” - 1

Các sinh viên đại học ở Tokyo (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Japan Times đưa tin, Nhật Bản đã mở cuộc điều tra về vụ “mất tích” của khoảng 700 sinh viên nước ngoài học tại trường đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo.

Theo đó, trường đại học này có 8.000 sinh viên theo học, trong đó có 5.133 du học sinh. Đây là đại học có lượng du học sinh lớn thứ 2 tại Nhật Bản chỉ sau đại học Waseda với 5.412 sinh viên, theo tổ chức Dịch vụ sinh viên Nhật Bản.

Thống kê cho thấy có 700 người “mất tích” trong tổng số 2.600 du học sinh theo học tại cơ sở Oji tại quận Kita, Tokyo. Các sinh viên này đã không lên lớp và nhà trường đã hoàn toàn “mất liên lạc” với họ từ tháng 4 năm ngoái. Một số du học sinh trong 700 người kể trên đã hết hạn thị thực hợp lệ, trường Phúc lợi Xã hội Tokyo cho hay.

Các sinh viên này nhập học dưới dạng nghiên cứu sinh cho niên khóa hiện tại, dự kiến kết thúc vào cuối tháng này.

Các sinh viên tới từ các quốc gia Việt Nam, Nepal, Trung Quốc và một số nước khác. Họ đã bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký môn học.

Trường đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo cho biết họ đã ghi nhận 264 trường hợp mất tích vào năm 2016 và 493 trường hợp vào năm 2017. Các du học sinh này thường chỉ lên lớp học vài lần sau đó biến mất và ngừng đóng học phí.

Đại học này được thành lập năm 2000 tại Isesaki, Gunma, có 4 cơ sở tại các thành phố Tokyo, Isesaki, Nagoya.

Năm 2017, Bộ Tư pháp Nhật Bản từng công bố thông tin rằng có hàng chục sinh viên nước ngoài đăng ký học tại trường đại học trên đã bị phát hiện cố tình ở lại Nhật trái phép dù thị thực của họ đã hết hạn.

Đức Hoàng

Theo Japan Times