1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản có thủ tướng mới

(Dân trí) - Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Yoshihiko Noda hôm nay đã được Hạ viện bầu làm thủ tướng mới thay ông Naoto Kan, vài giờ sau khi nội các nước này đồng loạt từ chức.

 
Nhật Bản có thủ tướng mới - 1

Ông Yoshihiko Noda hôm qua đã được bầu là người lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản.
 
Trong ngày hôm nay, ông Noda sẽ thành lập chính phủ mới, chọn những thành viên trong nội các và ban lãnh đạo đảng.

Chính phủ do ông Noda đứng đầu sẽ là nội các thứ 6 trong 5 năm qua. Dư luận trong nước cho rằng sau khi có lãnh đạo mới, tỷ lệ ủng hộ với Đảng Dân Chủ có thể tăng lên và cơ hội để thành lập đại liên minh càng lớn

Ông Yoshihiko Noda, 54 tuổi, đang giữ chức bộ trưởng Tài chính. Với quyết định của Hạ viện, ôngrở thành thủ tướng tạm thời và sẽ đảm nhiệm cho đến khi hết nhiệm kỳ ông Naoto Kan. Sang năm, đảng Dân chủ sẽ bầu lại chủ tịch.

Từ nay đến đó, ông Yoshihiko Noda sẽ thực thi đúng chính sách của Bộ Tài chính. Ông sẽ phải tìm cách tăng thuế, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng, hiện không vượt quá 5%, để tài trợ cho việc tái thiết những vùng bị động đất và sóng thần tàn phá hôm 11/03.

Ông Yoshihiko Noda cũng sẽ phải giảm nợ công của Nhật, mà dự tính đến cuối năm nay sẽ tương đương với 230% GDP của nước này.

Thủ tướng mới Nhật Bản cũng phải đối phó với hiện tượng đồng yen tăng giá. Các doanh nghiệp Nhật lợi dụng đồng yen cao giá để chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài và mua lại các doanh nghiệp ở ngoại quốc. Việc này gây ra nhiều lo ngại.

Một trong những thách thức lớn chờ đợi tân nội các Noda sẽ tiếp tục là hồ sơ hạt nhân sau tai nạn nhà máy điện Fukushima.

Đảng Dân chủ hiện chiếm đa số tại Hạ viện. Trong cuộc đua vào chức chủ tịch đảng cầm quyền này, ông Noda đắc cử ở vòng nhì, thu được 215 phiếu ủng hộ trong tổng số 392 phiếu bầu.

Hà Khoa
Theo Kyodo, AFP